Người chăm cá mập như thú cưng

Coi cá mập như thú cưng dưới nước, một người đàn ông Mỹ đã dành phần lớn thời gian ở dưới biển để vuốt ve và cho chúng ăn.

Với nhiều du khách, lặn biển là hoạt động thú vị để khám phá cuộc sống dưới nước, ngắm những sinh vật đầy màu sắc bơi lội xung quanh. Nhưng với Steve Dee, 44 tuổi (New Jersey, Mỹ), lặn biển là khoảng thời gian để ông có cuộc gặp “thân thiện” với một trong những sinh vật đáng sợ nhất thế giới, cá mập.

Hàm răng sắc nhọn với sức mạnh của bộ hàm khiến nhiều người khiếp đảm khi nghĩ đến, còn với chuyên gia trị liệu toàn thời gian, cá mập chỉ như "chú cún nhỏ dễ thương" sống dưới nước.

Ông dành phần lớn thời gian ở gần những con cá mập, vuốt ve và cho chúng ăn.

Dee cho biết tình yêu với biển bắt đầu từ rất sớm, ngay khi ông còn đi học. Ông quyết định học lấy chứng chỉ lặn khi cùng vợ tham gia một kỳ nghỉ trên tàu biển.Trong ảnh là con cá mập hổ dài 4,2 m, tên Emma.

Dee hy vọng những bức ảnh của ông sẽ thúc đẩy nỗ lực bảo tồn cá mập của con người. “Cá mập là những con thú tuyệt vời. Tôi tận dụng mọi cơ hội nói chuyện với mọi người về sự cần thiết để bảo vệ chúng", ông nói.

Ông cũng mong việc làm của mình sẽ thay đổi một số huyền thoại xung quanh cá mập như “chúng ở trong nước và luôn ăn thịt người”. Theo Dee, thực tế cho thấy con người mới là mối đe dọa của cá mập.

Các cuộc đánh bắt của con người nhằm mục đích lấy vây cá, cùng với sự biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn tại của cá mập. Cá mập trắng là một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Ước tính chỉ còn khoảng 3.500 con trên thế giới.

Cuộc gặp gỡ gần đây nhất của Steve Dee diễn ra trong vùng nước biển ở Bimini (Bahamas) với những con cá nhám búa.

Trong thời gian tới, Dee mong muốn được gặp cá mập voi ở Mexico và xem cuộc di cư hàng năm của những đàn cá mòi ở vùng biển thuộc Nam Phi.

Ngoài tình yêu với cá mập, Steve Dee cũng thường lặn để chụp ảnh về những con tàu đắm và khám phá hang động. Ông thấy mình may mắn khi được vợ chia sẻ niềm đam mê này. Ảnh: Steve Dee.

Minh Hải
Theo Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-cham-ca-map-nhu-thu-cung-post729116.html