Người cha lĩnh án chung thân vì đánh chết bạn của con gái

Tức giận vì con gái đi ăn chè với bạn về muộn, Tuấn dùng dây thắt lưng đánh liên tục vào người Thao, khiến nam sinh 17 tuổi tử vong.

Sáng 12/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Văn Tuấn (37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội Giết người.

Tại tòa, Tuấn khai: "Bị cáo vô cùng hối hận vì những gì đã gây ra. Mong HĐXX cho bị cáo cơ hội để có thể sửa chữa lỗi lầm".

Vì tức giận, Huỳnh Văn Tuấn dùng dây thắt lưng đánh liên tục vào người bạn của con gái, khiến nam sinh tử vong. Ảnh: Kỳ Hoa.

Theo cáo trạng, Đinh Thanh Thao (17 tuổi) là bạn với Huỳnh Thanh Vy (15 tuổi, con gái của Tuấn). Ngày 23/12/2015, Thao chạy xe đạp đến nhà chở Vy đi ăn chè. Đến chiều tối cùng ngày, Tuấn đi làm về không thấy con gái nên tức giận.

Khi Thao vừa chở Vy về đến nhà, Tuấn xông tới dùng thắt lưng đánh liên tục khiến nam sinh 17 tuổi gục tại chỗ.

Mặc dù nạn nhân bị co giật, ngất xỉu nhưng Tuấn vẫn bỏ mặc và đi vào nhà nằm. Thao được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều 27/12 do bị chấn thương sọ não.

Sau vụ việc, Huỳnh Văn Tuấn bị VKSND huyện Hóc Môn (TP.HCM) truy tố tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau phần thẩm vấn công khai, HĐXX TAND huyện Hóc Môn đã tuyên trả hồ sơ cho các cơ quan tố tụng để điều tra lại vụ án do có dấu hiệu của tội Giết người.

Tại phiên tòa hôm nay, 12/7, HĐXX tuyên Huỳnh Văn Tuấn án chung thân.

Kỳ Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-cha-linh-an-chung-than-vi-danh-chet-ban-cua-con-gai-post762317.html