Ngước nhìn Jurgen Klopp

Hưng Nguyên

(Cadn.com.vn) - Liverpool của Jurgen Klopp không ồn ào như Manchester United của Jose Mourinho, Manchester City của Pep Guardiola hay Chelsea của Antonio Conte, nhưng đội bóng áo đỏ vùng Merseyside lại ấn tượng hơn tất cả khi bất bại 10 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường, và chỉ có 2 trận hòa trong số đó. Liverpool lọt vào tứ kết League Cup sau khi đánh bại Tottenham 2-1 bằng đội hình dự bị.

HLV Jurgen Klopp quyết định để toàn bộ 11 cầu thủ ở đội hình xuất phát đánh bại West Bromwich hồi cuối tuần trước ở Premier League nghỉ ngơi. Ông thầy người Đức tung ra nhiều cầu thủ trẻ như Alexander-Arnold và Ejaria cùng 18 tuổi, Grujic 20 tuổi... để đối đầu với Tottenham. Đó không phải là sự coi thường đối thủ của Klopp mà là lòng tin của ông với các học trò. Bằng chứng là chỉ cần 9 phút thôi, Liverpool của ông đã có bàn thắng dẫn trước do công của tiền đạo Daniel Sturridge. Chính tiền đạo này nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 64 trước khi bị Tottenham gỡ lại 1 bàn ở phút 76.

Liverpool có thế trận rất tốt trước Tottenham dù tỷ lệ kiểm soát bóng thấp hơn một chút (48%). Những cầu thủ trẻ Stewart và Grujic rất tự tin trong việc đánh chặn và triển khai bóng tấn công ở giữa sân trước những cầu thủ vốn là tuyển thủ và cựu tuyển thủ Anh như Dier hay Caroll. Trong top 5 đội đầu bảng thì Liverpool chính là đội sử dụng cầu thủ trẻ nhiều nhất và ổn định nhất.

Liverpool đang có những ngày hạnh phúc.

HLV Klopp có sự linh hoạt trong chiến thuật mà đối thủ rất khó bắt bài. Chẳng hạn như ông bố trí sơ đồ 4-3-3 cho trận thắng West Bromwich nhưng lại chuyển sang 4-3-1-2 khi tiếp đón Tottenham. Nếu như Klopp thay toàn bộ 11 cầu thủ so với trận trước nhưng chơi rất nhuần nhuyễn thì đồng nghiệp Mauricio Pochettino thay 10/11 vị trí so với trận hòa Bournemouth nhưng chơi không ổn. Người hâm mộ nhìn thấy cách lên bóng của Liverpool nhanh hơn đối phương, giàu ý tưởng hơn và có sự gắn kết tốt hơn.

Liverpool đang khiến mọi người phải ngước nhìn dù thầy trò Jurgen Klopp cố giữ sự im lặng một cách tối đa. Thuận lợi hơn nữa cho Liverpool là ở những trận đấu kế tiếp, thậm chí tới hết năm 2016, họ đều gặp những đối thủ dễ chịu tại Premier League. Chính vì thế, cơ hội bứt phá của Liverpool so với hai đội cùng 20 điểm là Manchester City và Arsenal là khá cao.

HLV Klopp khen ngợi Sturridge sau khi tuyển thủ Anh lập cú đúp vào lưới Tottenham: "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Sturridge cả. Chỉ có chấn thương mới ngăn cản cậu ta ra sân. Một khi Sturridge hoàn toàn khỏe mạnh thì hàng công của Liverpool biến hóa hơn".

So với các đối thủ khác có nhiều danh thủ thì Liverpool không có ngôi sao nào nổi bật, nhưng đội bóng của Klopp cùng với Manchester City là hai đội có hàng công mạnh nhất (20 bàn). Phong độ ổn định và tinh thần đang lên cao sẽ là bệ phóng để thầy trò Klopp bứt tốc trong thời gian tới.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_156732_nguo-c-nhi-n-jurgen-klopp.aspx