Ngưng hoạt động chợ đầu mối Bình Tây một năm để sửa chữa

Thông tin từ UBND Q.6, TP.HCM, từ ngày 15.11, chợ Bình Tây tại quận này sẽ được đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong vòng 1 năm để nâng cấp sửa chữa toàn diện.

Trong vòng 1 năm tới, các tiểu thương của chợ sẽ được bố trí hoạt động tại chợ tạm, nằm ngay trước mặt tiền chợ Bình Tây hiện tại, trên đường Tháp Mười, thuộc P.2, Q.6.

Công trình nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Q.6 làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 104 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách ngoài nhà nước, tức từ nguồn thu trước tiền sử dụng điểm kinh doanh của các hộ tiểu thương trong nhà lồng chợ trong thời gian 10 năm.

Chợ Bình Tây là một trong những chợ đầu mối lớn của TP.HCM, là công trình kiến trúc cổ mang tính lịch sử, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Chợ được xây dựng từ năm 1928, được cải tạo nâng cấp lên lầu 1 từ năm 1991. Hiện là công trình đang được lập hồ sơ xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố.

Ng.Nga

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/ngung-hoat-dong-cho-dau-moi-binh-tay-mot-nam-de-sua-chua-761849.html