Rút dao đâm chết người vì điện thoại đi cầm bị bán

Bực tức vì chiếc điện thoại của mình đem đi cầm bị bán, Sáu đã rút dao đâm con của chủ tiệm tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều 23/4, Đặng Phạm Sáu đi cùng với một người khác đến hiệu cầm đồ Hải Lý ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) để chuộc lại chiếc điện thoại của mình đã cầm.

Tuy nhiên Sáu được thông báo là đã bán chiếc điện thoại này do quá hạn không tới chuộc nên giữa hai bên xảy ra cự cãi.

Hiện trường vụ việc (ảnh cắt camera)

Hiện trường vụ việc (ảnh cắt camera)

Lúc này, anh Nguyễn Tuấn L. (SN 1990, con trai chủ tiệm) đi tới giải thích cho Sáu thì bất ngờ bị Sáu rút dao đâm một nhát vào bên hông.

Mặc dù thời điểm này trong tiệm có khá nhiều người nhưng sự việc xảy ra nhanh nên không ai kịp ngăn cản.

Anh L. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu nhiều.

Sau khi gây án, Sáu nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra và truy bắt nghi phạm gây án.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/rut-dao-dam-chet-nguoi-vi-dien-thoai-di-cam-bi-ban-185752.html