Ngực khủng đã lỗi thời

Xu hướng nâng ngực hiện nay không còn "khủng" cúp DD nữa mà chỉ nhỏ xinh. Ví dụ như ca sĩ Taylor Swift, không lộ liễu mà vừa đủ để diện váy áo đẹp hơn.

Gwen Welborn đã nâng ngực nhưng chỉ chọn cỡ nhỏ.

Hai năm trước, Gwen Welborn đã rơi vào một giai đoạn vô cùng khó khăn. Bà mẹ trung niên này vừa mới ly hôn, phải lo toan cho đứa con mắc bệnh xơ nang còn bố mẹ đẻ thì lần lượt qua đời.

Wantagh, 52 tuổi, sống tại đảo Long Island (Mỹ) chia sẻ: “Tôi chỉ muốn làm một điều gì tốt đẹp cho bản thân mình”. Vì vậy, bà quyết định đi nâng ngực. Mặc dù bạn bè khuyên bà nên làm bộ ngực lớn, nhưng Welborn lại quyết định sửa sang với kích cỡ hợp lý hơn.

“Tôi là người có bộ ngực nhỏ, vì vậy tôi muốn giữ nó nhỏ”, bà mẹ đơn thân cho biết, “Tôi muốn tiếp tục chạy và đạp xe như bình thường. Trong tâm trí tôi, tôi muốn giống ai đó như Cameron Diaz, người đã nâng ngực nhưng bạn sẽ không bao giờ nhìn vào cô ấy và nói ‘Ồ, cô ấy đã phẫu thuật ngực’”. Hiện tại, Welborn rất hài lòng với bộ ngực mới cúp B (cỡ bầu ngực từ 20,3 -21,6 cm), rất tự nhiên của mình.

Ngực khủng không còn được ưa chuộng như ngày trước.

Tăng kích thước vòng 1 là loại phẫu thuật thẩm mỹ đắt hàng bậc nhất ở nước Mỹ với hơn 279.000 phụ nữ thực hiện trong năm 2015. Tuy nhiên nếu bạn cho rằng phái đẹp bây giờ dao kéo để được ngồn ngộn như những “nàng thỏ” Playboy hay “quả bom sex” Pamela Anderson… thì hãy nghĩ lại. Xu hướng hiện nay không phải ngực khủng cúp DD nữa mà chỉ nhỏ xinh tựa cúp B. Chẳng hạn như ca sĩ Taylor Swift, không quá lộ liễu ra là hàng chỉnh sửa mà chỉ vừa đủ để diện váy áo đẹp hơn.

Phó giáo sư Alexes Hazen làm việc tại Khoa phẫu thuật thẩm mỹ thuộc Trung tâm y tế NYU Langone cho biết: “5 năm trước đây, tôi không hề thấy ai đăng ký làm cúp B cả. Thế mà hiện giờ có 40% các bệnh nhân yêu cầu nâng ngực thàng cúp B”. Theo bác sĩ Hazen, nhiều phụ nữ đã ý thức được rằng nếu có bộ ngực lớn sẽ kéo theo những cơn đau cổ và đau lưng vì vậy họ không muốn nâng ngực lên cỡ lớn, thậm chí có những trường hợp còn làm phẫu thuật thu nhỏ kích cỡ vòng 1.

“Nếu ngực bạn cúp B, bạn có thể mặc bất cứ thứ gì”, nữ nhà văn Leesa Rowland 50 tuổi nhấn mạnh. Cách đây ít tuần, bà vừa mới thực hiện ca phẫu thu nhỏ bầu ngực 2 cỡ từ D xuống B.

Leesa Rowland thậm chí còn làm phẫu thuật thu nhỏ ngực.

“Đó là cỡ hoàn hảo, tôi có thể mặc áo váy cắt xẻ sâu và trông hấp dẫn, chứ không quá nghiêm trang. Nếu bạn muốn vòng 1 trông to hơn, chỉ cần mặc áo lót có miếng nâng”, Rowland chia sẻ. Theo bà, những người có bộ ngực đồ sộ sẽ không thể áp dụng trào lưu “no bra” (không mặc áo lót) khi mặc những bộ đồ bó sát, hở lưng.

Đây cũng chính là lý do khiến Madison, giáo viên tiểu học 28 tuổi, chọn lựa cho mình một ca phẫu thuật nâng ngực cỡ nhỏ hồi cuối năm ngoái. “Tôi muốn mặc vừa quần áo cũ của mình, không phải sắm mới. Cách mọi người nhìn tôi thì vẫn vậy, nhưng tôi lại cảm thấy khác biệt. Tôi mặc đồ đẹp hơn và tự tin hơn”, cô gái có kế hoạch nâng ngực từ hồi còn là học sinh trung học cho biết.

Thêm một lý do khác nữa để những cô nàng hiện đại quyết định nâng ngực cỡ nhỏ hơn thời trước là để tập luyện thể dục. Ngày nay, phụ nữ ưa vận động và muốn có thân hình cân đối. Nếu bạn có bộ ngực bơm căng phồng, bạn sẽ không thể nào vận động thoải mái được.

H.M (theo NYPost)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi-do-day/nguc-khung-da-loi-thoi-20160823071450846.htm