Ngủ một mình, cô gái 19 tuổi bị người quen lẻn vào hiếp dâm

Đang ngủ một mình ở nhà, chị H. (Hà Nam) bất ngờ bị Trần Văn Truyền, kẻ thường đi cúng bái với bà của H., lẻn vào khống chế, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm lúc nửa đêm.

Ngày 11-4, Trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam), xác nhận Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Trần Văn Truyền (SN 1990, ngụ thôn Kim Lũ, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) để điều tra, làm rõ hành vi “Hiếp dâm”.

Trước đó, vào đêm ngày 8-4, chị N.T.H. (SN 1998, ngụ một xã ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ có người đột nhập vào nhà, khống chế, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm, dù cô gái trẻ đã chống cự quyết liệt.

Sự việc sau đó đã được chị H. làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Nhận được thông tin, Công an huyện Kim Bảng đã nhanh chóng vào cuộc và xác định được nghi phạm Trần Văn Truyền.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Truyền khai nhận trước đó thường đi cúng bái với bà của chị H. Đêm 8-4, Truyền biết bà chị H. đi vắng, chỉ có mình chị H. ở nhà nên nảy sinh ý đồ hiếp dâm chị H..

Được biết, Truyền đã có vợ và 1 con nhỏ, nghi phạm mới đi lao động từ Ma Cao (Trung Quốc) về nước được 4 ngày.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ngu-mot-minh-co-gai-19-tuoi-bi-nguoi-quen-len-vao-hiep-dam-2017041116344452.htm