Ngư dân thắng kiện lại 'mòn mỏi' chờ vì công ty làm đơn kháng án

Sau khi thua kiện, buộc phải bồi thường số tiền 2,8 tỷ đồng, phía công ty Bảo Duy đã làm đơn kháng án, cho rằng lỗi hỏng máy không liên quan đến phía doanh nghiệp.

Ngày 19/9, theo thông tin từ TAND TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã nhận được đơn của công ty Cổ phần đóng tàu Bảo Duy (công ty Bảo Duy), sau 31 ngày kể từ ngày tuyên án sẽ chuyển hồ sơ lên TAND tỉnh để xét xử phúc thẩm.

Theo đó, ngày 30/8, TAND TP.Tam Kỳ mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ khởi kiện của ngư dân Trần Văn Liên, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đối với công ty Bảo Duy và công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Liên Á, vì liên quan đến việc ông Liên ký hợp đồng đóng mới tàu thép mang số hiệu QNa 94679 TS với 2 công ty này, tuy nhiên tàu chưa kịp ra khơi thì đã liên tục hỏng máy, phải nằm bờ trong suốt thời gian qua.

Con tàu thép có giá hơn 16 tỷ đồng vẫn đang phải nằm bờ.

Sau 3 phiên xét xử, TAND TP.Tam Kỳ tuyên án công ty Bảo Duy phải bồi thường 2,8 tỷ đồng (chi phí mua máy) vì lỗi hỏng máy thuộc về doanh nghiệp, đơn vị này đã vận hành chạy thử mà không có sự giám sát kỹ thuật từ phía công ty Liên Á.

Trước kết quả này, công ty Bảo Duy đã làm đơn kháng án, cho rằng hỏng máy không liên quan đến phía doanh nghiệp, công ty Liên Á là đơn vị cung cấp máy nên phải chịu trách nhiệm chính.

Nguyễn Huy – Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ngu-dan-thang-kien-lai-mon-moi-cho-vi-cong-ty-lam-don-khang-an-a339558.html