Ngư dân đột nhiên bị nổi mụn nhọt khắp người khi đang trên biển

Khi đó tàu đang hành nghề trên biển tại vị trí 14-30N; 116-50E, cách Quy Nhơn khoảng 440 hải lý về hướng Đông Đông Bắc.

Ngư dân Trần Ngọc Quân đã được đưa về bờ an toàn. Ảnh: Vietnam MRCC cung cấp

Ngư dân Trần Ngọc Quân đã được đưa về bờ an toàn. Ảnh: Vietnam MRCC cung cấp

Tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, vào hồi 6h35’ ngày 28/10 nơi này nhận được thông tin tàu cá QNg 94706 TS có thuyền viên Trần Ngọc Quân, sinh năm 1986 bị sốt cao, mê man, mọc mụn nhọt khắp người.

Sau khi nhận được thông tin Vietnam MRCC đã ngay lập tức phát thông báo hàng hải cho các phương tiện có khả năng trong khu vực tàu QNg 94706 Ts tổ chức hỗ trợ, đồng thời kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế 115 Quy Nhơn để tư vấn y tế cứu chữa bệnh nhân.

Mặt khác Vietnam MRCC duy trì liên lạc chặt chẽ, thường xuyên với tàu QNg 94706 Ts để theo dõi thông tin, hướng dẫn tàu chạy về nơi gần nhất.

Vị trí (tương đối) của tàu QNg 94706 TS khi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps

Tuy nhiên đến ngày 29/10, khi tàu QNg 94706 Ts ở vị trí cách Quy Nhơn khoảng 250 hải lý về hướng Đông Đông Bắc thì bệnh nhân nôn mửa, mê man, đau ở vùng bụng, do đó tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Theo đánh giá của các bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế 115, nạn nhân có nhiều triệu chứng nguy hiểm, có chiều hướng chuyển biến xấu, sức khỏe yếu, cần đưa về bờ để cấp cứu khẩn cấp. Để đảm bảo an toàn cho ngư dân, Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 274 đang thường trực chốt chặn tại Quy Nhơn đi cứu nạn.

Đến 21h30’ cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu QNa 94706 TS, tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR 274 để sơ cấp cứu và chuyển hướng về bờ. Tới 9h45’ hôm nay, ngày 30/10 tàu SAR 274 cùng thuyền viên Trần Ngọc Quân đã về tới Quy Nhơn an toàn.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ngu-dan-dot-nhien-bi-noi-mun-nhot-khap-nguoi-khi-dang-tren-bien-post212645.info