Ngư dân bức xúc vì bị gạt khỏi danh sách hỗ trợ sự cố biển miền Trung

Nhiều ngư dân bức xúc khi biết bị loại khỏi danh sách được hỗ trợ sự cố cá chết ở biển miền Trung, trong khi cho rằng họ hoàn toàn đủ điều kiện.

Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc là một trong những địa phương ven biển của tỉnh Thừa Thiên-Huế chịu tổn thất nặng nề từ sự cố môi trường biển vừa qua. Trong quá trình tiến hành kê khai, xác định thiệt hại theo Công văn số 6851 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiều ngư dân cho rằng họ hoàn toàn đủ điều kiện để nhận hỗ trợ nhưng lại bị gạch khỏi danh sách.

Thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc có hơn 90% người dân làm nghề biển và nuôi trồng thủy sản. Sau sự cố môi trường biển, tàu thuyền của ngư dân phải nằm bờ khiến cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn.

Nhiều ngư dân xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc cho rằng, địa phương kê khai hỗ trợ thiếu công bằng

Quyết định 772 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 9/5/2016 về việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho bà con. Thực hiện chủ trương này, một tuần trở lại đây không ít ngư dân ở xã Lộc Vĩnh bức xúc khi biết bị loại khỏi danh sách được hỗ trợ.

Ông Trương Công Tùng, ở thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh cho biết, hơn 10 năm nay ông đánh bắt tôm hùm con trên biển ở khu vực cảng Chân Mây. Sau sự cố môi trường biển, cá, tôm đánh bắt không có nên ông phải chuyển sang làm nghề khác nhưng chính quyền xã loại ông ra khỏi danh sách hỗ trợ là không thỏa đáng. Ông đã viết đơn kiến nghị UBND xã và được hẹn 15 ngày nữa sẽ trả lời.

Nhiều tháng nay, ông Tùng phải cất rớ vào nhà, không thể đánh bắt trên biển

Gia đình chị Trương Thị Quyên và anh Lê Anh Nhân có chiếc thuyền công suất 24 CV hành nghề trên biển hàng chục năm nay. Chị Quyên cũng tham gia đi biển cùng chồng. Vừa qua gia đình đã kê khai 2 lao động chính, tuy nhiên đến khi chốt danh sách chị bị gạch bỏ nên rất bức xúc.

Nhiều hộ ngư dân ở xã Lộc Vĩnh cho rằng, đối với hộ có thuyền công suất 24 CV đánh bắt bằng nghề lặn gần bờ được địa phương cho kê khai một lao động chính, trong lúc tàu thuyền đánh bắt trên biển không thể đi một mình mà phải có sự hỗ trợ của gia đình.

Giải thích về việc khiếu nại của người dân, ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc cho biết: Do thời gian kê khai gấp rút nên đã có thiếu sót. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không đi biển thường xuyên buộc xã phải đưa ra khỏi danh sách.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay: Huyện Phú Lộc có 9 xã vùng biển bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc thống kê số lượng tàu thuyền, số nhân khẩu bị mất việc làm hoặc mất thu nhập do hiện tượng hải sản chết bất thường.

Hiện nhiều ngư dân ở xã Lộc Vĩnh chưa đồng ý với danh sách đã phê duyệt, huyện đã giao UBND xã khẩn trương kiểm tra từng trường hợp cụ thể; nếu trường hợp nào đúng mà chưa được đưa vào danh sách thì bổ sung để tránh thiệt thòi cho bà con./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ngu-dan-buc-xuc-vi-bi-gat-khoi-danh-sach-ho-tro-su-co-bien-mien-trung-552257.vov