Ngư dân bàng hoàng kể lại cảnh suýt bị lật tàu giữa dòng nước lũ

Thuyền viên tàu đánh cá ĐNa 0494 TS chưa hết bàng hoàng khi kể lại cảnh tàu bị chết máy trên biển Quảng Trị, nguy cơ chìm tàu trong lúc biển động, sóng to gió lớn.

Sáng 4/11, tàu Cảnh sát biển 9002 (thuộc Hải đội 201, Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2) đã lai dắt đưa tàu đánh cá ĐNa 0494 TS, do ông Nguyễn Văn Thành (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đã trở về Cảng Đà Nẵng an toàn.

Như Báo điện tử Người Đưa Tin đã đăng tải, khoảng 9h45 ngày 1/11, tàu đánh cá ĐNa 0494 TS đang kéo 1 sà lan từ địa phận tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Quảng Nam bất ngờ bị chết máy.

Tàu cảnh sát biển 9002 (trái) đang lai dắt tàu cá gặp nạn vào cảng

Khu vực xảy ra tai nạn ở khu vực cách bờ biển xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị khoảng 3,5 hải lý. Thời điểm này, biển động mạnh, sóng to cùng gió lớn khiến tàu của ngư dân Nguyễn Văn Thành có nguy cơ bị lật chìm.

Khi tàu cập cảng 1 tại lữ đoàn 161, hải quân vùng 3 (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành kể lại sự việc: "Lúc ấy, chúng tôi đang trên hành trình đưa sà lan từ ngoài Quảng Trị vào trong Quảng Nam. Tàu đi chưa được bao lâu thì máy trên tàu bị hỏng, không cách nào sửa được. Tôi và 3 thuyền viên trên tàu không có cách nào để chữa máy xong sớm cả".

Lúc này, thuyền bị sóng lớn đánh chao đảo liên tục, trong khi biển động, mưa lớn trên diện rộng. Tàu buộc phải đánh tín hiệu cứu nạn cho các tàu xung quanh và cơ quan chức năng đến hỗ trợ.

Nhận tin báo của Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và lệnh điều động từ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, khoảng 12h40 ngày 2/11, tàu Cảnh sát biển 9002 đã khẩn trương lên đường cứu hộ.

Tàu đánh cá ĐNa 0494 TS đang lai dắt sà lan thì bị chết máy trên biển tỉnh Quảng Trị

Thời điểm tàu xuất phát gặp vô vàn khó khăn do biển động, thời tiết vô cùng phức tạp khiến sóng rất lớn ảnh hưởng việc xuất phát và di chuyển khỏi địa điểm đóng quân gặp nhiều khó khăn. Sau gần 1 ngày khẩn trương, cơ động tìm kiếm, tàu đã tiếp cận tàu gặp nạn vào khoảng 9h sáng ngày 3/11.

Nhớ lại thời điểm khó khăn này, một thuyền viên trên tàu ĐNa 0494 TS nói: "Do sóng to, gió lớn, máy trên thuyền bị hỏng nặng, chúng phải cắt bỏ sà lan trôi dạt vào bờ để cứu tàu. Tàu không hoạt động được trong khi mưa lũ ở vùng biển Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cũng diễn biến phức tạp.

Chúng tôi ngồi trên tàu mà như lửa đốt, liên tục gọi điện về bờ để trấn an gia đình, trong khi ngóng chờ tàu cứu hộ. Khi tàu đến rồi, chúng tôi mới thở phào, lo tàu không bị lật chìm nữa".

Lãnh đạo Cảnh sát biển 2, Bộ đội biên phòng đang thăm hỏi thuyền viên tàu đánh cá

Đứng ngóng trên bờ, chị Nguyễn Thị Tuyết (thân nhân một thuyền viên trên tàu trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) cùng 2 người phụ nữ khác nước mắt lưng tròng khi thấy 4 thuyền viên cập bến.

Vội đưa túi thức ăn vừa mua cho người thân, chị Tuyết kể: "Tôi là chị họ ngư dân Hùng đi trên tàu này. Trước khi sự cố xảy ra, tàu đánh cá của chúng tôi chưa từng bị chết máy trên biển như thế.

Khi nghe tin báo về, cả nhà lo lắng, cứ 15 -20 phút là gọi điện để xem tình hình sức khỏe mọi người ra sao, tàu có bị gì không. Khi thấy mọi người được tàu Cảnh sát biển lai dắt về bờ và an toàn cả, chúng tôi mừng chảy nước mắt.

Chị Tuyết bật khóc khi thấy 4 thành viên trên tàu an toàn về bờ

Được biết trong ngày 1/11, hàng loạt tàu đánh cá của ngư dân khu vực miền Trung gặp sự cố trên biển. Vào tối 1/11, tàu đánh cá QNg 94740 TS do ngư dân Nguyễn Tình (trú thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đang hành nghề trên vùng biển cách đảo Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) khoảng 15 hải lý về hướng Đông Bắc.

Do sóng to gió lớn, 3 ngư dân đi trên tàu, gồm Phạm Long (40 tuổi), Nguyễn Văn Hóa (23 tuổi, cùng trú xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Minh Tú (23 tuổi, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi) bị sóng lớn hất văng xuống biển mất tích.

Tàu đánh cá 0494 TS may mắn được cứu hộ kịp thời, trong khi 4 tàu đánh cá tỉnh Quảng Ngãi lại bị đánh lật chìm cũng trong ngày 1/11.

Vào khoảng 6h sáng 1/11, tàu đánh cá QNg 92084 TS, công suất 612 CV, do ông Nguyễn Văn Đức (trú xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ, bị đánh chìm gần cửa Lạch Bạn (tỉnh Thanh Hóa). Cả 4 ngư dân được đưa về bờ an toàn.

Khoảng 11h30' trưa ngày 1/11, tàu đánh cá QNg 98070 TS, công suất 120 CV, do ông Nguyễn Tho (SN 1975) làm chủ, ông Nguyễn Hùng (SN 1968) làm thuyền trưởng, đều trú tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ), bị sóng lớn đánh chìm ở tọa độ 14 0 56’N - 109 0 10’E. Rất may 2 lao động trên tàu được tàu đánh cá QNg 98583 TS cứu vớt an toàn.

Cũng trong ngày 1/11, tàu đánh cá QNg 91062 TS, công suất 315 CV, trên tàu có 10 lao động, do ông Huỳnh Tấn Khương (SN 1979; trú Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị phá nước và chìm tại tọa độ 15 0 54’N - 109 0 04’E.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ngu-dan-bang-hoang-ke-lai-canh-suyt-bi-lat-tau-giua-dong-nuoc-lu-a305216.html