Ngộp thở vì xe máy 'nhung nhúc' khắp Hà Nội

Mở mắt ra đường, người Hà Nội nhìn đâu cũng thấy xe máy.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện Hà Nội có hơn 5 triệu xe máy (tăng 7,6%/mỗi năm) và hơn 500.000 ôtô các loại (tăng 12,9% mỗi năm), trên 1 triệu xe đạp, hơn 10.000 xe đạp điện.

Số liệu này chưa tính tới lượng phương tiện giao thông ngoại tỉnh di chuyển hàng ngày trên địa bàn Thủ đô.

Theo dự kiến, đến năm 2020, Hà Nội sẽ có 938.000 ôtô, hơn 6,2 triệu xe máy; đến 2025 sẽ có 1,3 triệu ô tô, 7,3 triệu xe máy. Tuy nhiên, việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chỉ đạt bình quân 3,9%/năm.

Vừa qua, Sở GTVT Hà Nội gây xôn xao với dự thảo cấm xe máy ngoại tỉnh lưu thông vào địa bàn Hà Nội, gây phản ứng không đồng tình trong dư luận. Ngay sau đó, lãnh đạo Sở này đã giải thích rằng Hà Nội muốn cấm tất cả xe máy, không phân biệt ngoại tỉnh hay không.

Chưa rõ ý tưởng trên sẽ được triển khai thế nào và bắt đầu từ bao giờ, tuy nhiên hàng ngày người dân vẫn sử dụng xe máy lưu thông trên đường phố Thủ đô với mật độ dày đặc, gây ra nhiều vấn đề về giao thông.

Dưới đây là những hình ảnh xe máy "dàn trận" trên đường phố Hà Nội do PV Emdep ghi lại:

Vài năm trở lại đây, phương tiện giao thông ở Thủ đô tăng đột biến khiến việc di chuyển của người dân gặp không ít khó khăn.

Đặc biệt, cảnh ùn tắc thường diễn ra vào giờ tan tầm hoặc đầu giờ sáng. Đây là lúc cao điểm "dàn trận" của xe máy.

Dòng người chờ di chuyển tại cầu vượt Ngã Tư Sở (Đống Đa) thời điểm đầu giờ sáng. Xe máy túa ra từ khắp các ngõ ngách.

Một phương tiện "đánh liều" di chuyển lên vỉa hè, vượt cảnh ùn tắc trên đường Cầu Giấy (Hà Nội).

Nhiều người ngán ngẩm khi phải mất cả tiếng đồng hồ để len lỏi quãng đường dài hơn 1 km.

\

Xe máy có mặt khắp các tuyến đường

Cảnh giao thông tê liệt kéo dài hàng cây số.

Các phương tiện "chôn chân" lùi không được tiến cũng không... thoát, xe máy kín đặc đường phố.

Cảnh tắc đường diễn ra tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) vào giờ tan tầm. Xe máy ken đặc lẫn trong dòng ô tô.

Lực lượng chức năng vất vả phân làn đường trong giờ cao điểm. Xe máy không đi theo làn, luồng nào mà tự phát chen lấn vào bất kỳ chỗ trống nào còn sót lại.

Hình ảnh tắc đường gây sock ở Cầu Tó (Hà Nội) cách đây mấy ngày (Ảnh FB)

Hàng ngàn xe máy chen chúc như "đàn kiến" (Ảnh Quỳnh Khểnh)

Nho Quế

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/giao-thong/ngop-tho-vi-xe-may-nhung-nhuc-khap-ha-noi-20160922201239754.htm