Ngợp mắt vườn hoa công nghệ cao tại Đà Lạt đang thu hoạch

Những vườn hoa hàng hecta rực rỡ sắc xuân đang được thu hoạch để theo chân người mua về từng nhà đón Tết.

Đà Lạt được mệnh danh là thủ phủ hoa hay thành phố ngàn hoa của cả nước. Ở nơi này, hoa được thiên nhiên ưu ái cho những sắc màu rực rỡ, không kể hoa hoang dại hay những loài hoa thương phẩm trồng theo quy trình công nghệ cao. Và mỗi khi xuân về Tết đến, hàng trăm loài hoa lại cùng nhau khoe sắc khắp phố phường.

Một công nhân thu hoạch hoa lan hồ điệp tại trang trại của công ty Trường Hoàng (Lâm Đồng)

Trong những năm qua, kỹ thuật cao ngày càng được các hộ gia đình, doanh nghiệp áp dụng rộng rãi vào sản xuất hoa thương phẩm. Các kỹ thuật chủ yếu gồm sản xuất hoa trong nhà kính, công nghệ tưới nước, bón phân tự động, nhân giống hoa invitro… đã góp phần đưa năng suất và chất lượng hoa Đà Lạt ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 7.700 ha hoa các loại, trong đó khoảng 2.782 ha hoa công nghệ cao. Thành phố Đà Lạt là địa phương sản xuất hoa chủ lực của tỉnh, chiếm khoảng 69,5% diện tích hoa trong tỉnh.

Với việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất đã đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng/năm cho người trồng hoa và không ngừng khẳng định thương hiệu hoa Đà Lạt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Một vườn hoa công nghệ cao rực rỡ sắc đỏ chào xuân 2017

Công nhân thu hoạch hoa cúc cắt cành tại trang trại của công ty Dalat Hasfarm (thành phố Đà Lạt)

Phân loại hoa sống đời trồng trong chậu mini – một trong những sản phẩm được ưa chuộng trong dịp Tết

Phân loại hoa lyly – một loại hoa cắt cành nổi tiếng của Đà Lạt mỗi dịp Tết đến

Nguồn: Nguyễn Dũng-V.Báu-K.Lịch/baolamdong.vn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ngop-mat-vuon-hoa-cong-nghe-cao-tai-da-lat-dang-thu-hoach-post219747.info