Ngọn hải đăng chủ quyền giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Ngày 15-10, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ ra mắt công trình ngọn hải đăng chủ quyền đặt tại khuôn viên Đường sách thuộc đường Nguyễn Văn Bình, quận 1.

Người dân TP Hồ Chí Minh thích thú thăm quan ngọn hải đăng tại Đường sách

Ngọn hải đăng có chiều cao hơn 7 mét, đường kính 1,4 mét được thu nhỏ theo nguyên mẫu theo ngọn hải đăng được đặt tại đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Công trình ngọn hải đăng được xây dựng từ bê tông cốt sợi thủy tinh màu trắng pha cát đen và cát đảo từ Trường Sa. Trên thân của ngọn hải đăng này được đúc chìm hàng ngàn sợi quang kết thành hình ảnh bản đồ Việt Nam. Ấn tượng nhất là dòng chữ Trường Sa- Hoàng Sa là của Việt Nam được dịch sang 3 ngoại ngữ khác nhau ( tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt) được khắc nổi ở chân tháp hải đăng. Đặc biệt, phía sau ngọn hải đăng là bức phù điêu mang hình sóng biển tượng trưng cho ước vọng của ngư dân nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. Trên phù điêu này có khắc hình ảnh chim bồ câu cùng dòng chữ “ hòa bình” bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Ý tưởng xây dựng ngọn hải đăng đặt giữa lòng TP Hồ Chí Minh được ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc công ty First News ấp ủ vào năm 2015. Sau khi lên kế hoạch bản vẽ, chọn địa điểm đặt ngọn hải đăng tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, công ty First News nhận được sự tài trợ thiết kế thi công từ Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình.

Tại buổi lễ ra mắt ngọn hải đăng, ông Lê Viết Hải – Tổng giám đốc công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình cho biết: Ngọn hải đăng đặt tại Đường sách TP Hồ Chí Minh sẽ là một hình ảnh đầy tính nhân văn của thành phố. Sự hiện diện của ngọn hải đăng sẽ luôn nhắc chúng ta ý thức về chủ quyền của Tổ quốc, củng cố niềm tin vào ánh sáng chân lý và kiên quyết theo đuổi đến cùng việc thực thi công lý theo đúng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế”.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/851871/ngon-hai-dang-chu-quyen-giua-long-tp-ho-chi-minh