Ngồi tránh nắng trước đầu xe buýt bị tông chết

Ngày 22-11, TAND TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án Võ Ngọc Ẩn (42 tuổi, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) mức án 1 năm tù về tội "Vô ý làm chết người".

Theo nội dung vụ án, trưa 13-11-2015, xe ôtô buýt do Ẩn điều khiển đang đậu chờ xuất bến tại Bến xe miền Tây. Khoảng 13h cùng ngày, trước khi cho xe xuất bến, Ẩn đi một vòng quanh xe rồi lên xe nổ máy ngồi chờ.

Năm phút sau, Ẩn nhìn hai bên qua kính chiếu hậu rồi điều khiển xe ra khỏi bến thì đụng vào bà Nguyễn Thị Ngọc Hưng (70 tuổi) đang ngồi tránh nắng trước đầu xe.

Hậu quả, bà Hưng bị thương nặng và tử vong vào chiều cùng ngày tại bệnh viện. Theo kết quả điều tra, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do Ẩn điều khiển xe thiếu quan sát. Tại phiên tòa xét xử, Ẩn nhận tội và cho rằng do nạn nhân ngồi khuất tầm nhìn nên bị cáo không nhìn thấy.

Theo nội dung vụ án, trưa 13-11-2015, xe ôtô buýt do Ẩn điều khiển đang đậu chờ xuất bến tại Bến xe miền Tây. Khoảng 13h cùng ngày, trước khi cho xe xuất bến, Ẩn đi một vòng quanh xe rồi lên xe nổ máy ngồi chờ.

Năm phút sau, Ẩn nhìn hai bên qua kính chiếu hậu rồi điều khiển xe ra khỏi bến thì đụng vào bà Nguyễn Thị Ngọc Hưng (70 tuổi) đang ngồi tránh nắng trước đầu xe.

Hậu quả, bà Hưng bị thương nặng và tử vong vào chiều cùng ngày tại bệnh viện. Theo kết quả điều tra, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do Ẩn điều khiển xe thiếu quan sát. Tại phiên tòa xét xử, Ẩn nhận tội và cho rằng do nạn nhân ngồi khuất tầm nhìn nên bị cáo không nhìn thấy.

A.Huy

A.Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/ngoi-tranh-nang-truoc-dau-xe-buyt-bi-tong-chet-418180/