Ngôi sao 'Chuyện tình Paris' tái xuất màn ảnh nhỏ sau 5 năm

Ngôi sao 'Chuyện tình Paris' Park Shin Yang trở lại trong bộ phim 'Mặt trái của công lý' với vai diễn kỳ quặc, khác hẳn hình tượng thường thấy sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Nhờ bộ phim Chuyện tình Paris, Park Shin Yang hai lần đoạt giải Daesang. Sau đó, anh tập trung đóng phim điện ảnh. Trở lại với màn ảnh nhỏ sau 5 năm vắng bóng, nam diễn viên tài năng chọn dự án Mặt trái của công lý với vai luật sư Jo Deul Ho hài hước và có phần kỳ quặc.

Jo Deul Ho vốn là một công tố viên sáng giá, thế nhưng với tính cách thẳng thắn, anh bất ngờ bị gài bẫy, vu oan vào tội nhận hối lộ và phải ngồi tù gần 2 năm.

 Park Shin Yang là tài tử được yêu mến ở Hàn Quốc nhờ tài năng và gia thế.

Park Shin Yang là tài tử được yêu mến ở Hàn Quốc nhờ tài năng và gia thế.

Ra tù, anh trở thành người phó mặc sự đời. Chứng kiến vụ tai nạn bất thường của người em thân thiết, Jo Deul Ho quyết định làm lại cuộc đời bằng cách trở thành một luật sư chuyên đứng về phía những người vô tội nhưng yếu thế.

Từng được mệnh danh “kẻ cắp màn ảnh”, Park Shin Yang thuyết phục bởi tài năng diễn xuất và lòng yêu nghề. Trái với hình ảnh đạo mạo của một công tố thường thấy trên màn ảnh, Jo Deul Ho của tài tử họ Park gàn dở, thậm chí có phần luộm thuộm nhưng lại rất tài năng.

Bộ phim được Mỹ mua bản quyền làm lại.

Đồng hành cùng Park Shin Yang là Kang So Ra trong vai nữ luật sư trẻ tuổi Lee Eun Zo, non kinh nghiệm nhưng tin vào công lý. Bạn gái Hyun Bin ngày càng chứng tỏ khả năng kể từ sau Doctor Stranger. Cô được ca tụng là “vũ khí bí mật” trong các bộ phim đòi hỏi diễn xuất.

Sau khi bộ phim công chiếu ở Hàn, kênh truyền hình CBS của Mỹ đã thực hiện phiên bản remake. Phim được phát sóng tại Việt Nam từ 6/7.

Kim Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoi-sao-chuyen-tinh-paris-tai-xuat-man-anh-nho-sau-5-nam-post762434.html