Ngôi sao Ấn Độ bị 7 người đàn ông tấn công, chụp ảnh nhạy cảm nhưng không cưỡng hiếp

Vụ án nữ ngôi sao của màn ảnh Bollywood càng trở nên phức tạp khi mà nhà sản xuất phim Priyadarshan tiết lộ nữ diễn viên Bhavana không hề bị cưỡng hiếp như báo chí đã đưa những ngày qua.

"Cô ấy không hề bị cưỡng hiếp. Báo chí đưa tin cô ấy Bhavana bị tấn công tình dục là hoàn toàn sai. Tại sao lại làm mọi chuyến rối lên như thế. Sự thật là Bhavana bị nhóm người tấn công từ trên xe, trói cô ấy và chụp ảnh nhạy cảm với mục đích tống tiền. Khi bị tấn công, Bhavana hoàn toàn bình tĩnh và có thể nhận diện hết các thủ phạm. Cô ấy sẽ kết hợp với cảnh sát để nậhn diện nhóm tấn công. Mọi chuyện chỉ có thế và tôi khẳng định cô ấy bị cưỡng hiếp", nhà sản xuất 60 tuổi cho biết.

Nhà sản xuất phim Priyadarshan

Nhà sản xuất phim Priyadarshan chính là người mà nữ diễn viên Bhavana kể với cảnh sát rằng sau khi cô bị nhóm người tấn công vào đêm 17.2, cô đã không dám về nhà mà đến ẩn trốn trong nhà của Priyadarshan. Hai ngày sau, với sự khuyến khích của nhà sản xuất phim Priyadarshan, Bhavana đã đến báo cảnh sát và sau đó là hàng loạt thông tin cho rằng cô bị nhóm 7 người đàn ông tấn công và cưỡng hiếp tập thể trên xe khi cô từ phim trường về nhà.

Hiện tại, đã có 6 người đàn ông trong đợt tấn công Bhanava bị bắt, trong đó có tài xế cũ của nữ diễn viên nổi tiếng này.

Hai trong 6 tên trong nhóm 7 người tấn công Bhanava đã bị bắt

H.Khanh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/ngoi-sao-an-do-bi-7-nguoi-dan-ong-tan-cong-chup-anh-nhay-cam-nhung-khong-cuong-hiep-57301.html