Ngôi nhà được rao bán đắt nhất thế giới

1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) là giá trị của căn nhà được rao bán đắt nhất thế giới ở miền nam nước Pháp.

Biệt thự Villa Les Cèdres ở miền nam nước Pháp được rao bán với giá 1 tỷ euro

Căn biệt thự Villa Les Cèdres được xây khoảng năm 1830 và từng là nơi ở của Quốc vương nước Bỉ Leopold II, nằm ở thị trấn Saint-Jean-Cap-Ferrat, gần Nice. Hiện tại, chủ nhân của nó là Suzanne Marnier-Lapostolle, thuộc dòng họ Grand Marnier chuyên sản xuất rượu. Căn biệt thự này gồm 10 phòng ngủ, có bể bơi cỡ Olympic, 14 hecta đồng cỏ, một phòng khiêu vũ và chuồng ngựa có 30 con.

BV

(theo Mansion Global)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/ngoi-nha-duoc-rao-ban-dat-nhat-the-gioi-n123027.html