Ngôi làng giàu nhất TQ, mỗi người được cấp 3 tỉ đồng

Ngoài sổ tiết kiệm 3 tỉ, người dân được cấp một xe hơi và một biệt thự hạng sang khi sống ở làng.

Tòa tháp 72 tầng, biểu tượng của làng Hoa Tây.

Một ngôi làng tên Hoa Tây ở tỉnh Giang Tô nổi tiếng nhất với biệt danh “ngôi làng giàu nhất Trung Quốc”. Những tòa tháp cao 72 tầng, trực thăng, công viên rộng ngút tầm mắt hay những căn biệt thự kéo dài tít tắp là điều quá bình thường ở đây.

Biệt thư đều tăm tắp như xếp trên bàn cờ.

Mỗi cư dân trong tổng số 2.000 người sinh sống trong làng được cấp hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,3 tỉ đồng) sổ tiết kiệm. Ngoài ra, họ được cấp một xe hơi, một biệt thự khi chuyển tới làng Hoa Tây sinh sống. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là nếu họ chuyển đi, số tiền này sẽ bị tịch thu.

Tháng trước, làng Hoa Tây kỷ niệm 55 năm ngày thành lập. Làng được điều chỉnh nhờ hệ thống luật hà khắc và chịu sự quản lý của thành phố Giang Âm. Nơi đây nổi tiếng về các sản phẩm nông nghiệp đa dạng và cảnh đẹp như cõi tiên.

Cổng chào vào làng Hoa Tây.

Lối vào làng Hoa Tây có một tấm biển lớn đề dòng chữ “ngôi làng số một dưới vùng trời Trung Quốc”.

Bên trong khách sạn 72 tầng.

Năm 2003, ngôi làng bỗng nhiên nổi tiếng khi thông báo doanh thu thường niên lên tới 14,4 tỉ USD. Một năm sau, làng Hoa Tây cho biết thu nhập trung bình của cư dân ở đây vào khoảng 18.000 USD/năm, gấp 40 lần thu nhập trung bình của người dân Trung Quốc.

Trưởng làng Ngô Nhân Bảo.

Nhằm thể hiện sức mạnh kinh tế vượt trội, năm 2011 làng xây một tòa tháp 72 tầng trị giá 430 triệu USD. Ngoài ra, làng xây hẳn một công viên giải trí để khuếch trương thanh thế.

Để vào được làng và đưa tin cũng rất khó khăn với báo chí. Mỗi phóng viên tiếp cận làng Hoa Tây sẽ bị chính quyền sở tại giám sát chặt. Trưởng làng Ngô Nhân Bảo được xem là người có công đưa làng Hoa Tây nghèo khó thành một “điển hình tiên tiến”.

Ông Ngô, bằng sự “nhiệt tình và chân thành” của mình đã đưa làng Hoa Tây tới phồn vinh. Dù ông qua đời năm 2013 nhưng vẫn được tôn vinh là một lãnh đạo xuất chúng.

Thành công vượt bậc của làng Hoa Tây đến từ năm 1970 sau Cách mạng Văn hóa. Làng chuyển biến từ một địa điểm chỉ biết làm nông nghiệp sang một khu sản xuất, chế biến. Chính điều này tạo ra sức bật kinh tế cho làng Hoa Tây.

Sản phẩm chủ lực của làng Hoa Tây là thép, ống cuộn, dệt may và may mặc. Làng Hoa Tây lên sàn chứng khoán Thâm Quyến năm 1999.

Đến nay sau 55 năm phát triển, làng Hoa Tây vẫn là ngôi làng giàu có, thịnh vượng nhưng cũng bí ẩn nhất Trung Quốc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/anh-ngoi-lang-giau-nhat-tq-moi-nguoi-duoc-cap-3-ti-dong-724260.html