Ngôi đầu của Hải Phòng lung lay dữ dội

Vẫn giữ ngôi đầu bảng sau vòng 22 diễn ra chiều tối 21-8, song Hải Phòng cũng chỉ hơn 1 điểm so với hai đội xếp sau là SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh.

Hải Phòng (đỏ) có thể mất ngôi đầu. Ảnh: bongdaplus

Trận cầu với FLC Thanh Hóa được đánh giá là ảnh hưởng nhiều tới khả năng vô địch mùa này của Hải Phòng. Sự tự tin của Hải Phòng càng dâng cao khi bộ đôi Fagan - Stevens trở lại sau án treo giò. Thế nhưng, FLC Thanh Hóa cũng không vừa, kể cả khi vừa chia tay Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải. Dàn cầu thủ của FLC Thanh Hóa có thể không thắng nhưng cũng khó thua trước Hải Phòng.

Thực tế đã diễn ra như dự đoán khi cả hai đội đều chơi đôi công với hàng loạt cơ hội ghi bàn được tạo ra trước khung thành đôi bên. Trong số này, cả Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa) và Stevens (Hải Phòng) đều có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương. Tuy nhiên, cuối cùng, chỉ có Hoàng Đình Tùng (cựu cầu thủ Hải Phòng) tận dụng được cơ hội vào phút 53 với pha đưa bóng qua người thủ thành Đặng Văn Lâm (Hải Phòng) đầy gọn gàng. Còn Stevens đã có buổi thi đấu đầy thất vọng bởi dù có cơ hội ghi bàn cho đội nhà từ chấm 11m song cầu thủ này lại không thực hiện thành công.

Phải đến phút 66, Lê Văn Thắng (cựu cầu thủ Thanh Hóa) mới gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng sau pha đánh đầu dũng mãnh từ đường chuyền của Xuân Hùng.

Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn song không thể tận dụng. Trận đấu cũng không có nhiều tình huống va chạm, một phần nhờ sự điều hành chuẩn xác của trọng tài T.Okabe (Nhật Bản).

Trận hòa này khiến Hải Phòng bị tới 3 đội áp sát, trong đó SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh chỉ còn kém 1 điểm thay vì 3 điểm như sau vòng đấu trước. Tại vòng này, SHB Đà Nẵng thắng Long An 4-1, Than Quảng Ninh thắng Cần Thơ 2-0, ghi được 40 điểm, kém 1 điểm so với Hải Phòng. Đáng chú ý, trận Cần Thơ - Than Quảng Ninh có 2 thẻ đỏ chia đều cho hai đội (Chí Công - Cần Thơ; Bùi Văn Hiếu - Than Quảng Ninh).

Hà Nội T&T kém Hải Phòng đúng 3 điểm sau trận thắng Quảng Nam 1-0 với bàn thắng của Văn Thành vào phút 45+1.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai coi như thoát khỏi vị trí phải đá trận tranh vé vớt V.League 2017 khi thắng S.Khánh Hòa 2-1 để được 27 điểm, hơn đội xếp thứ 13 là Long An tới 9 điểm. Đồng Tháp vẫn chưa biết tới chiến thắng dưới thời HLV Trần Công Minh khi hòa Sông Lam Nghệ An 2-2.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/845411/ngoi-dau-cua-hai-phong-lung-lay-du-doi