Ngọc tỷ hơn 200 năm tuổi của vua Càn Long được bán với giá 12 triệu USD

Cùng với kho vật phẩm quý có nguồn gốc từ châu Á, một chiếc ngọc tỷ của Vua Càn Long nhà Thanh mới đây đã được nhà đấu giá Sotheby's bán ra tại Hồng Kông vào tối 5/10.

Chiếc ngọc tỷ được sản xuất năm 1789 (Ảnh: Sotheby's)

Bloomberg cho biết, kho vật phẩm quý từ châu Á, gồm các tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, châu báu và rượu vang, đã được bán ra với tổng giá trị lên tới 281 triệu USD sau 5 ngày.

Tâm điểm của đợt đấu giá trên là chiếc ngọc tỷ từ thế kỷ 18 dưới thời nhà Thanh, Trung Quốc, được bán cho một khách hàng châu Á giấu tên với giá lên tới gần 12 triệu USD.

Ngọc tỷ này là một trong những cổ vật quý nhất của triều Thanh. Nó được chạm khắc tinh vi từ một khối ngọc, vào năm 1789, trùng với dịp sinh nhật lần thứ 80 của vua Càn Long.

Tuấn Ngọc (Theo Bloomberg)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/ngoc-ty-hon-200-nam-tuoi-cua-vua-can-long-duoc-ban-voi-gia-12-trieu-usd-126250