Vụ án mạng 3 người chết ở Hòa Bình: Xác định danh tính nghi phạm

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nghi phạm gây ra vụ xô xát xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn) khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội). Hiện đối tượng này đang được cấp cứu tại bệnh viện dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cơ quan công an.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc

Như Báo Công lý đã thông tin, vào khoảng 19 giờ tối 21/2, một nhóm gồm 13 người vào quán karaoke Luxury II trên địa bàn thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn) thuê phòng hát.

Một người sau đó bất ngờ đi ra ngoài lấy dao rồi quay trở lại chém loạn xạ.

Hậu quả khiến 3 người tử vong, 5 người khác bị thương (trong đó nghi phạm cũng tự đâm vào người) được đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này đã được chuyển lên Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vu-an-mang-3-nguoi-chet-o-hoa-binh-xac-dinh-danh-tinh-nghi-pham-181672.html