Ngọc Sơn: Từ quá khứ ăn chơi đến danh hiệu 'giáo sư âm nhạc'

Trước khi đột nhiên trở thành "giáo sư âm nhạc", Ngọc Sơn từng có nhiều điều gây choáng váng cho dư luận.

Nhắc đến Ngọc Sơn, giờ đây người ta lại nhớ tới một danh hiệu mới lạ mang tên “giáo sư âm nhạc”. Mới đây, nam ca sĩ được Hội Nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam trao bằng khen có ghi rõ chức danh này. Phía Chủ tịch Hội, ông Lê Ngọc Dũng đã khẳng định nếu hội viên khai sai, sẽ thu hồi bằng khen.

Trả lời vấn đề danh hiệu gây tranh cãi này, Ngọc Sơn cho rằng anh làm đúng. Anh cho biết khi lưu diễn tại Nhật, khán giả thường gọi anh là giáo sư. “Tôi không phải giáo sư, cũng không dám nhận bằng giáo sư nhưng nếu ai nói tôi chưa đủ tư cách, chỉ trích tôi thì xin kính mời tất cả những giáo sư, nhạc sĩ nào nếu cần hãy đến phỏng vấn trực tiếp, đối chiếu về âm nhạc với Ngọc Sơn, có thể trực tiếp truyền hình hoặc quay phỏng vấn” – Ngọc Sơn đáp trả về việc anh bị tố “làm màu” với danh hiệu giáo sư âm nhạc.

Bên cạnh danh hiệu "lạ" này, Ngọc Sơn còn được gọi bằng nhiều tên gọi khác như “ông hoàng nhạc sến” hay "Michael Ngọc Sơn". Giọng ca trữ tình theo đuổi dòng nhạc bolero trong hàng chục năm vào nghề. Cho đến nay, các hãng đĩa vẫn nhắc đến tên Ngọc Sơn như một trong những ca sĩ có lượng băng đĩa bán ra nhiều nhất.

Nhiều đồng nghiệp làm việc cùng Ngọc Sơn nhiều năm đều thừa nhận nam ca sĩ là người thẳng tính. Anh thường đưa ra những phát ngôn khiến người nghe giật mình. Ngọc Sơn khẳng định anh vẫn còn trinh nguyên vì quan điểm sẽ trao tặng tấm thân cho người con gái anh yêu. Ngoài việc thừa nhận những phát ngôn về chuyện mua bảo hiểm trinh tiết đời trai, vẫn còn zin… là sự thật, Ngọc Sơn cho hay anh chưa từng nói về việc mình là người đàn ông sát gái nhất như một số tin đồn. Thông tin Ngọc Sơn mua bảo hiểm trinh tiết 1 triệu USD năm 2013 cũng khiến công chúng giật mình.

Duy nhất một scandal trong quá khứ khiến Ngọc Sơn phải lên tiếng giải thích. Năm 1992, Ngọc Sơn bị bắt và kết án 8 tháng tù vì tội "được trả tiền nhiều để hát những ca khúc chưa được cấp phép". Khi đó, vì nghe theo lời của một người phụ nữ, anh thu âm một số ca khúc. Không ngờ người này mang sang Mỹ phát hành CD trong đó có những bài hát không được phát hành ở Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm đó nam ca sĩ bị hiểu lầm về việc bị bắt liên quan tới đời sống trụy lạc. Trong năm 1992, anh có mặt trong bữa tiệc hưởng ứng phong trào chống bệnh AIDS, không phải tiệc thác loạn như mọi người lầm tưởng.

Ngày 19/3/2007, Ngọc Sơn đã ký vào đơn hiến xác cho y học. Anh chưa bao giờ hối hận về quyết định này, dù gia đình có phản đối. Anh coi đó là một việc làm ý nghĩa, giống như những việc thiện nguyện anh thường xuyên làm. Mỗi dịp sinh nhật, anh đều phát gạo, phát tiền và quà tới người nghèo.

Gia tài của Ngọc Sơn không chỉ nằm ở số lượng đĩa phát hành. Anh được chú ý còn nhờ khối tài sản tiền tỷ tích góp sau nhiều năm đi hát. Anh không tự mình tiêu xài mà đưa hết cho mẹ quản lý. Mỗi ngày chỉ có vài trăm nghìn trong túi để tiêu. Căn biệt thự dát vàng của anh khiến nhiều người trầm trồ nhưng cũng gây không ít tranh cãi về thiết kế nội thất bị cho là khó hiểu.

Bên cạnh đó, Ngọc Sơn còn là nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam sở hữu xe Cadillac - dòng xe chuyên dùng cho các nguyên thủ. Giờ đây, anh sưu tập nhiều xế sang khác. Năm 2000, nam ca sĩ cho biết anh đúc tượng của chính mình đặt trước sân nhà có giá 1.000 cây vàng. Ở tuổi 46, Ngọc Sơn vẫn chưa kết hôn và là một cái tên chưa bao giờ thôi "hot" trong làng giải trí Việt. Anh gắn liền với nhiều scandal và không ít phát ngôn gây choáng, song Ngọc Sơn cũng được hàng triệu người hâm mộ dành tình cảm quý mến với những ca khúc gắn liền với tên tuổi anh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/ngoc-son-tu-qua-khu-an-choi-den-danh-hieu-giao-su-am-nhac-798761.html