Ngoại trưởng Ukraine: Ông Putin tham vọng 'hồi sinh Liên Xô'

Trong bài viết trên tờ The Guardian, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin đã kêu gọi chỉ đối thoại với Nga từ lập trường sức mạnh.

Ngoại trưởng Ukraina đòi phương Tây gây áp lực với Nga.

Theo nhà ngoại giao, phương Tây không nên tin tưởng nước Nga. "An ninh của châu Âu và cả phương Tây" đang bị đem ra đặt cược. Vị này cũng cáo buộc Tổng thống Nga Putin có tham vọng một "Đế chế Nga mới" và "hồi sinh lại Liên Xô."

"Chính phủ Ukraine hoàn toàn khác về cơ bản nhưng chúng tôi hiểu được lối suy nghĩ của Kremlin: với Nga, điều này bất kỳ nhà ngoại giao làm việc với Moskva cũng có thể xác nhận, là chỉ có thể thương lượng từ lập trường sức mạnh và đoàn kết quốc tế," Ngoại trưởng Ukraine khẳng định.

Ông Klimkin còn cho rằng, nước Nga ngày nay là "mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh và thống nhất của phương Tây kể từ năm 1945," vì thế "không thể có chuyện dỡ bỏ trừng phạt."

Ông Klimkin trước kia cũng từng dùng đến những phát ngôn bài Nga.

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201703/ngoai-truong-ukraine-ong-putin-tham-vong-hoi-sinh-lien-xo-2794491/