Ngoại trưởng Tillerson: đối thoại Mỹ-Triều tùy thuộc vào lãnh đạo Kim Jong Un

Sau khi lãnh đạo CHDCND Triều Tiên quyết định hoãn kế hoạch phóng tên lửa ngay gần đảo Guam, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Khi được phóng viên hỏi về quyết định hoãn phóng tên lửa của Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 15.8 nói rằng nếu lãnh đạo Kim Jong-un muốn nói chuyện với Mỹ thì sẽ tùy thuộc vào ông. "Chúng tôi tiếp tục mong muốn tìm cách đối thoại nhưng điều đó phụ thuộc vào ông ấy (lãnh đạo Kim Jong-un)", theo Reuters dẫn lời ông Tillerson.

Phát biểu này được cho là nhẹ dịu hơn trong bối cảnh căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên vẫn tăng nhiệt. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói rằng quyết định hoãn phóng tên lửa của Bình Nhưỡng là chưa đủ mà họ phải thể hiện rõ ý định phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. "Họ biết họ cần làm gì để khiến chúng tôi ngồi vào bàn đàm phán", bà Nauert cho hay.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ không nói rõ yêu cầu gì, trong khi trước đó hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15.8 dẫn lời ông Kim Jong-un nhấn mạnh sẽ “theo dõi hành vi của Mỹ thêm một chút nữa”, đồng thời nhắc rằng để ngăn chặn xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên, Washington “cần có lựa chọn thích hợp trước tiên và thể hiện điều đó bằng hành động”. Lãnh đạo Kim cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục có những “hành động liều lĩnh cực kỳ nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên, thách thức sự kiềm chế của CHDCND Triều Tiên”, Bình Nhưỡng “sẽ đưa ra quyết định quan trọng như đã tuyên bố”.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố sẽ ngăn chặn chiến tranh bằng mọi giá và sẽ tăng cường nỗ lực ngoại giao để giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ngoai-truong-tillerson-doi-thoai-mytrieu-tuy-thuoc-vao-lanh-dao-kim-jong-un-866315.html