Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Syria

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Syria vì cho rằng tình hình tại Aleppo hiện rất nghiêm trọng.

Hôm 02/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức Syria vì cho rằng tình hình tại Aleppo hiện rất nghiêm trọng, đồng thời khẳng định Tổng thống Bashar al-Assad không phù hợp với vai trò lãnh đạo đất nước.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu

Khi được hỏi về Tổng thống Syria Assad tại một cuộc họp báo ở Beirut, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết, không thể phủ nhận rằng, lãnh đạo Syria phải chịu trách nhiệm đã gây ra cái chết cho 600.000 người và như vậy ông Assad không nên điều hành đất nước.

Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia thành viên NATO - hiện là quốc gia ủng hộ lực lượng nổi dậy đấu tranh nhằm lật đổ Tổng thống Assaad. Lực lượng nổi dậy đã bị bao vây ở phía Đông Aleppo sau khi quân chính phủ giành nhiều thắng lợi trong những ngày gần đây.

Ông Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã nói chuyện với các đồng minh của ông Assad là Nga và Iran, cũng như với Syria và Li-băng, về nỗ lực tìm ra giải pháp để giải quyết khủng hoảng ở Syria.

Trong tuần qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có ít nhất 3 cuộc điện đàm về Syria, trong khi đó Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp ông Cavusoglu tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 01/12.

Sau cuộc gặp này, ông Cavusoglu cho biết, Moscow đã nhất trí về sự cần thiết phải ngừng giao tranh và thực hiện tiến trình viện trợ nhân đạo ở Aleppo.

Trong diễn biến liên quan đến tình hình ở Aleppo, cố vấn nhân đạo của Liên Hợp Quốc (LHQ) Jan Egeland cho hay, Nga đã đề xuất thiết lập 4 hành lang nhân đạo dẫn tới khu vực phía Đông thành phố Aleppo của Syria để tạo điều kiện cho việc chuyển hàng cứu trợ và sơ tán y tế.

Theo số liệu chính thức của LHQ, tính đến hôm 30/11, khoảng 18.000 người đã vào các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Aleppo, trong khi đó khoảng 8.500 người đã vào Sheikh Maqsoud, một quận ở Aleppo do người Kurd nắm giữ.

Ông Jan Egeland cũng cảnh báo rằng, LHQ đã tiếp cận các khu vực do người Kurd cũng như quân chính phủ nắm giữ, nhưng hiện không thể tiếp cận được người dân bị mắc kẹt ở phía Đông Aleppo.

Thu An (Theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ngoai-truong-tho-nhi-ky-keu-goi-ngung-ban-ngay-lap-tuc-o-syria-d86656.html