Ngoại trưởng Philippines nói không có việc Trung Quốc dọa chiến tranh

Ngoại trưởng Philippines đã tìm cách giảm nhẹ câu chuyện trước đó khi Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng sẽ có chiến tranh nếu Philippines muốn khoan dầu trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) bắt tay chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh

Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano ngày 22.5 nói rằng có một sự hiểu sai bối cảnh của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Philippines - Trung Quốc hồi tuần trước và không có chuyện Trung Quốc dọa sẽ đánh Philippines.

"Không có lời nói hoặc hành động nào của hai nhà lãnh đạo có thể được xem là không tôn trọng đối với hai đất nước", ông Cayatanon nói.

Ngoại trưởng Cayetano nói rằng ông Duterte chỉ nói chuyện thẳng thắn với Chủ tịch Trung Quốc để đáp lại những luận điệu cho rằng ông quá mềm yếu với Trung Quốc, và Tổng thống Philippines cũng đã thông báo phán quyết của Tòa Trọng tài hồi năm ngoái bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông với ông Tập.

Ông Cayetano cho biết thêm là khi ông Duterte trở về Philippines sau chuyến công du tới Nga thì ông sẽ giải thích kỹ với báo giới bối cảnh thật sự của cuộc nói chuyện giữa ông và ông Tập Cận Bình.

"Giải thích của tôi lúc này là trong cuộc họp không có sự bắt nạt hoặc lời đe dọa nào", ông Cayetano nói. Ngoại trưởng Philippines nói ông Duterte cam kết "bảo vệ mọi lãnh thổ của chúng ta" và người Philippines cần tin tưởng vào chính sách ngoại giao của chính quyền.

Ông Duterte đã kể lại chuyện bị Chủ tịch Trung Quốc dọa chiến tranh hôm 19.5 tại một sự kiện bảo vệ bờ biển ở Davao.

"Chúng tôi sẽ khoan dầu ở đó. Nếu ông nói rằng chỗ đó là của Trung Quốc, tốt thôi, đó là quan điểm của ông. Còn quan điểm của Philippines là chúng tôi có quyền khoan thăm dò dầu, xem thử có gì ở đó không bởi nó là của chúng tôi", ông Duterte kể lại.

"Rồi ông ta trả lời tôi, ông ấy nói "Chúng ta là bạn bè cả. Chúng tôi không muốn tranh luận với ông, chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ nồng ấm như bây giờ. Nhưng nếu các ông làm tới chuyện này, chúng ta sẽ có chiến tranh", Tổng thống Philippines kể lại chuyện bị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọa dùng vũ lực giải quyết tranh chấp chủ quyền.

Enesto Abella, phát ngôn viên của ông Duterte ngày 22.5 nói rằng ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất của ông Duterte là vì lợi ích quốc gia và sự thịnh vượng của Philippines và Trung Quốc - Philippines cam kết giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình.

Ái Vi (theo Star Tribune)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ngoai-truong-philippines-noi-khong-co-viec-trung-quoc-doa-chien-tranh-63598.html