Ngoại trưởng Nga và Mỹ điện đàm thảo luận về tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về tình hình ở khu vực miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: abc.net.au)

Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/6 thông báo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về tình hình ở khu vực miền Đông Ukraine, trong đó chỉ ra sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực thực thi thỏa thuận Minsk.

Bộ trên cho biết: "Họ đã nêu vấn đề về tình hình ở Đông Nam Ukraine trong bối cảnh cần thiết phải tăng cường nỗ lực thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk."

Trước đó, ngày 21/6, Nhóm tiếp xúc ba bên (bao gồm đại diện của Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE), giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với các bên liên quan tại khu vực xung đột ở miền Đông nước này.

[Mỹ và Nga đang tiến gần tới một cuộc chiến tranh lạnh mới]

Theo các nhà phân tích, tiến trình hướng tới giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine diễn ra khá chậm. Các vụ giao tranh gây thương vong vẫn liên tiếp xảy ra, trong khi các bên xung đột không ngừng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo số liệu thống kê, kể từ khi xung đột bùng phát ở miền Đông Ukraine hồi tháng 4/2014 đến nay, trên 10.000 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-nga-va-my-dien-dam-thao-luan-ve-tinh-hinh-ukraine/452771.vnp