Ngoại trưởng Nga Lavrov nói về cuộc gặp Trump - Putin ở Việt Nam

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin ở Việt Nam sắp tới sẽ rất hữu ích.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20/9 cho rằng, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11/2017, sẽ là hữu ích để đánh giá tình hình đối thoại ngoại giao cấp Bộ trưởng giữa hai nước hiện nay.

Tổng thống Putin (trái) và Trump. Ảnh: CNN.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, đối thoại giữa hai nước vẫn đang diễn ra, song gặp nhiều trở ngại và khó khăn.

Trước đó, trong cuộc gặp song phương giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson, hai bên đều bày tỏ hy vọng sớm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Nếu cuộc gặp này diễn ra thì đây mới chỉ là lần gặp thứ hai giữa nguyên thủ hai nước Nga và Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp lịch sử bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tháng 7/2017 tại Đức./.

Văn Thường/VOV-Trung tâm Tin
Theo Izvestia

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-nga-lavrov-noi-ve-cuoc-gap-trump-putin-o-viet-nam-673404.vov