Ngoại trưởng Nga: Không có bí mật trong các thông tin được Tổng thống Mỹ tiết lộ

Ngày 18/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông không thấy có "bất cứ bí mật nào" trong các thông tin truyền thông Mỹ về các mối đe dọa an ninh hiển nhiên do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra và được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Nicosia của CH Cyprus, ông Lavrov nói Chính quyền Trump đã ban hành một lệnh cấm sử dụng máy tính xách tay từ 7 quốc gia Trung Đông và lệnh cấm này liên quan trực tiếp tới một mối đe dọa khủng bố từ trước đó, vì vậy nội dung thảo luận không có gì là bí mật.

Đây là những bình luận đầu tiên của Ngoại trưởng Lavrov kể từ cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào tuần trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/5 cũng khẳng định có bằng chứng để chứng minh Tổng thống Trump không thông báo bất cứ bí mật nào cho Ngoại trưởng Lavrov trong cuộc gặp này. Trợ lý tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết Nga có trong tay một bản ghi bằng văn bản về nội dung cuộc gặp trên chứ không phải bản ghi âm.

Ngày 16/5 vừa qua, báo The Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã tiết lộ với Ngoại trưởng Nga và Đại sứ Nga tại Washington các thông tin tuyệt mật trong một chuyến thăm của hai quan chức này đến Phòng Bầu dục hồi tuần trước. Tổng thống Trump bác bỏ thông tin này, đồng thời nhấn mạnh chỉ chia sẻ với Nga những thông tin liên quan đến khủng bố nhằm giúp Moskva trong cuộc chiến chống IS, trong phạm vi quyền hạn của tổng thống.

Trong ngày 18/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích vụ điều tra liên quan đến việc liệu nhóm cộng sự trong chiến dịch tranh cử của ông có tiếp xúc với giới chức Nga hay không để thay đổi lấy kết quả bầu cử có lợi cho ông, là cuộc tìm kiếm vô ích nhất trong lịch sử Mỹ.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đăng tải trên mạng xã hội Twitter sau khi cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Robert Mueller được Bộ Tư pháp chỉ định làm công tố viên đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra trên. Ông Trump cũng cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama và đối thủ của ông trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống năm 2016 là bà Hillary Cliton của đảng Dân chủ có "những hành vi bất hợp pháp", song "sẽ chẳng có công tố viên đặc biệt nào được bổ nhiệm".

Mặc dù Tổng thống Trump khẳng định không có bất kỳ "liên hệ" nào với Moskva, song việc Bộ Tư pháp chỉ định ông Mueller làm công tố viên đặc biệt giám sát cuộc điều tra đã làm dấy lên những phỏng đoán về một cuộc khủng hoảng chính trị có thể khiến chính quyền của ông Trump ngừng hoạt động.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ngoai-truong-nga-khong-co-bi-mat-trong-cac-thong-tin-duoc-tong-thong-my-tiet-lo-20170518212600503.htm