Ngoại trưởng Mỹ, Trung có động thái mới có thể bất lợi cho Triều Tiên

Diễn biến mới đây từ các quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc cho thấy hai nước đang tiến gần hơn đến việc xác định nghi thức ngoại giao đối với Triều Tiên.

Các nữ quân nhân Triều Tiên tại lễ diễu binh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng ngày 15/4. Ảnh: AFP

Đài phát thanh Sputnik (Nga) đưa tin, ngày 20/5, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì đã điện đàm tái khẳng định rằng hai quốc gia này nên hợp tác chặt chẽ hơn để sử dụng biện pháp đối thoại ngoại giao nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ chương trình thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, cũng như các vấn đề quốc tế khác.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Dương Khiết Trì cho biết, Bắc Kinh và Washington cần “tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế chính”.

Hiện hai nước vẫn chưa nhất trí về việc có sử dụng vũ lực hay không nếu Bình Nhưỡng từ chối ngừng thử nghiệm vũ khí. Bắc Kinh từ lâu đã công khai ủng hộ một giải pháp ngoại giao, trong khi phía Washington cho rằng một cuộc xung đột sẽ là một "thảm họa” nhưng khả năng về biện pháp đối phó vũ trang là rất hiện hữu.

Trong lúc đó, Phó đặc phái viên Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Kim In-ryong ngày 19/5 khẳng định rằng, để các cuộc đàm phán được bắt đầu cần "kết thúc dứt khoát chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên, nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề”.

“Như mọi người biết, người Mỹ đã có dấu hiệu muốn đối thoại, ông Kim In-ryong nói, “tuy nhiên, điều quan trọng không phải là lời nói mà là hành động”.

Cuộc trao đổi qua điện thoại giữa ông Dương Khiết Trì và ông Rex Tillerson xảy ra sau sự kiện máy bay quân sự Trung Quốc chặn đầu một máy bay trinh sát của Mỹ đang hoạt động trên vùng không phận quốc tế trên Biển Hoa Đông hôm 17/5 ở cự ly 50 mét. Các quan chức Không quân Mỹ đã lên án hành động của các phi công Trung Quốc là “thiếu chuyên nghiệp”. Phía Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc trên đồng thời khẳng định các máy bay của nước này hành động "phù hợp với pháp luật".

Trong một động thái mới nhằm thể hiện sức mạnh trước Triều Tiên, Mỹ đã cử tàu sân bay USS Ronald Reagan tới Bán đảo Triều Tiên để tham gia các buổi huấn luyện chung với tàu USS Carl Vinson trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang sau hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo và tập trận trong khu vực.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-trung-co-dong-thai-moi-co-the-bat-loi-cho-trieu-tien-20170521105306978.htm