Ngoại trưởng Mỹ có thể từ chức vì quá nản

Một số bản tin cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang cân nhắc từ chức giữa lúc Nhà Trắng đang xảy ra một loạt thay đổi về nhân sự.

Đài CNN dẫn lời những nguồn tin thông thạo các cuộc trò chuyện của ông Tillerson cho biết Ngoại trưởng Mỹ ngày càng nản lòng với chính quyền Tổng thống Donald Trump và có thể đang cân nhắc việc rút lui.

Theo các nguồn tin, ông Tillerson đặc biệt khó chịu vì bài phỏng vấn gần đây của ông Donald Trump với tờ New York Times, trong đó Tổng thống Mỹ than phiền chuyện bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Ông Donald Trump cho rằng ông Sessions đã "không công bằng" khi rút khỏi cuộc điều tra về Nga của Bộ Tư pháp. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng bình luận này của tổng thống là chưa chuyên nghiệp.

Mặc dù cho rằng ông Tillerson có thể chỉ đang mất bình tĩnh sau một tuần khó khăn, các nguồn tin trên lại nhận định có vẻ như Ngoại trưởng Mỹ sẽ không hoàn thành nhiệm kỳ như kế hoạch.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Tillerson xung đột với nhau trong rất nhiều vấn đề then chốt, ví dụ như sự quyết đoán của tổng thống Mỹ trong việc rút khỏi Hiệp định Paris về khí hậu. Trong khi ông Tillerson khẳng định trong phiên điều trần tại thượng viện rằng ông ủng hộ việc tham gia hiệp định thì Tổng thống Donald Trump lại vận động để rút Mỹ ra ngoài.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Tillerson rất xem trọng việc bảo đảm với các nước thành viên NATO rằng Mỹ vẫn cam kết với Điều khoản số 5, thể hiện lời hứa của liên minh về việc bảo vệ lẫn nhau. Vì vậy, các nguồn tin tiết lộ với trang Politico rằng ông Tillerson đã bị sốc khi tổng thống không nhắc đến điều khoản này trong bài diễn văn tại trụ sở mới của NATO.

Sự bất đồng quan điểm giữa 2 nhân vật này đã trở nên công khai vào tháng trước, sau khi nhiều nước vùng Vịnh cắt đứt quan hệ với Qatar. Trong khi ông Tillerson hối thúc các nước này hợp tác với nhau thì Tổng thống Mỹ lại lên tiếng khen ngợi cuộc phong tỏa, cáo buộc Qatar "tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố ở mức rất cao".

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (bên trái) được cho là đang nản lòng với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Khi đó, dư luận đánh giá ông Tillerson đang rất nản lòng vì tầm ảnh hưởng của con rể ông Donald Trump, Jared Kushner, trong các chính sách đối ngoại liên quan đến Qatar và những nước khác.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với tạp chí American Conservative rằng Ngoại trưởng Mỹ "rất mệt mỏi". "Ông ấy không được chấp thuận bất kỳ sự bổ nhiệm nào và đang phải theo sau dọn dẹp cho tổng thống vì cố vấn chính sách đối ngoại lại là một tay nghiệp dư 36 tuổi" - nguồn tin cho biết.

Vấn đề bổ nhiệm nhân sự đã trở thành cái gai của ông Tillerson kể từ khi ông bị tổng thống từ chối việc đưa ông Elliott Abrams làm thứ trưởng. Được biết, nguyên nhân của sự không đồng ý này là vì ông Abrams từng chỉ trích ông Donald Trump trong quá khứ.

Sự nản lòng của ngoại trưởng được cho là lên đến đỉnh điểm vào tháng trước khi ông Tillerson nổi giận với ông Johnny DeStefano, người đứng đầu văn phòng nhân sự tổng thống, vì "phá hoại" những ứng viên được ông đề cử. Sự việc căng thẳng đến mức cố vấn Kushner, người có mặt tại thời điểm đó, gọi hành động của ông Tillerson là "thiếu chuyên nghiệp".

Thông tin về sự không bằng lòng của ông Tillerson lộ ra giữa lúc Nhà Trắng đang trải qua một tuần biến động về vấn đề nhân sự. Vào ngày 21-7, thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã nộp đơn từ chức vì bất đồng chuyện ông Donald Trump bổ nhiệm ông Anthony Scaramucci làm giám đốc truyền thông.

Ngoài ra, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus cũng được cho là đang có bất đồng với tổng thống. Trong khi đó, bài phỏng vấn trên tờ New York Times còn chỉ ra rằng ông Donald Trump đang tỏ vẻ nghi ngờ Bộ trưởng Tư pháp Sessions.

Bảo Hạnh (Theo Independent)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ngoai-truong-my-co-the-tu-chuc-vi-qua-nan-20170725085239532.htm