Ngoại trưởng Mỹ, ASEAN sẽ bàn gì tại cuộc họp ở Washington?

Ngoại trưởng các nước thành viên của ASEAN hôm nay dự kiến có cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại thủ đô Washington, trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, cũng như những lo ngại về sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á.

Ngoại trưởng các quốc gia thành viên ASEAN nhóm họp tại Manila, Philippines ngày 28/4 (Ảnh: AP)

VOA đưa tin, cuộc họp tại Washington nhằm hướng tới các hội nghị thượng đỉnh khu vực sẽ diễn ra vào tháng 11 tới, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tham dự.

Giới chức Mỹ cho hay các ngoại trưởng ASEAN đã kêu gọi một cuộc họp trong khuôn khổ các nỗ lực của khu vực nhằm gắn kết với chính quyền mới của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trước đó cho biết các Ngoại trưởng dự kiến sẽ thảo luận về thương mại, tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, hợp tác hàng hải, các thách thức an ninh xuyên biên giới, nạn buôn người, tội phạm và các vấn đề khác.

Theo Straits Times, một trong những vấn đề lớn dự kiến cũng được đưa ra thảo luận là mối đe dọa từ Triều Tiên. Sự ủng hộ của ASEAN đối với việc thực thi các biện pháp cấm vận mạnh mẽ chống lại Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ nằm trong chương trình thảo luận giữa Ngoại trưởng Tillerson và những người đồng cấp ASEAN.

Cuộc họp diễn ra chỉ ít ngày sau khi các nhà ngoại giao ASEAN gặp nhau tại Manila và đưa ra một tuyên bố chỉ trích các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Sự kiện cũng diễn ra sau chuyến thăm gần đây của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có điểm dừng chân tại Indonesia.

Trong chuyến thăm, ông Pence đã nói rằng Washington đang “thực hiện các bước đi nhằm củng cố mối quan hệ đối tác của chúng tôi với ASEAN và thúc đẩy tình hữu nghị”, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và hợp tác an ninh nhằm chiến đấu với khủng bố và giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.

Hồi cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo trong khu vực, như Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Các nhà phân tích cho hay các quốc gia ASEAN đã hối thúc các cuộc đàm phán với Mỹ kể từ khi chính quyền mới nhậm chức hồi tháng 1. Các nhà bình luận truyền thông cho hay lập trường “Nước Mỹ là trên hết” của chính quyền Trump và việc Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã gây ra lo ngại cho các nhà lãnh đạo ASEAN.

Năm nay là kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-ASEAN và quan hệ đầu tư, thương mại và chiến lược giữa hai bên đang đi lên. Theo trang web của Nhà Trắng, khối ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Mỹ. Nhưng các động thái của chính quyền Trump hướng tới chủ nghĩa bảo hộ thương mại đã dẫn tới những lo ngại về sự ảnh hưởng rộng lớn hơn đối với nền kinh tế khu vực.

Tại thủ đô Washington, các Ngoại trưởng ASEAN dự kiến cũng sẽ gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H. R. McMaster, một ngày sau cuộc họp với Ngoại trưởng Tillerson.

Dân trí

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/ngoai-truong-my-asean-se-ban-gi-tai-cuoc-hop-o-washington-39707.html