Ngoại trưởng Lavrov chỉ đích danh mối đe dọa an ninh toàn cầu

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/8 cho biết phiến quân IS vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh toàn cầu, bất chấp những nỗ lực chống khủng bố của cộng đồng quốc tế.

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi ở Jakarta ngày 9/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang phân tán khắp thế giới và đã hiện diện ở các khu vực gần biên giới Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

"Mặc dù đạt được những tiến bộ nhất định trong tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và đấu tranh chống khủng bố, mối đe dọa IS vẫn tồn tại ở đó. Các phiến quân rải rác ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm các khu vực gần Nga và Indonesia", ông Lavrov nói.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, trong bối cảnh hiện nay, tình hình phức tạp ở Trung Đông và Bắc Phi vẫn là nguyên nhân gây ra mối hiểm họa này.

"Nga giống như Indonesia, tin rằng tất cả các xung đột phải được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng Hiến chương LHQ và các quy định của LHQ, thông qua một cuộc đối thoại chính trị mà không có sự can thiệp từ bên ngoài", lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng Moscow và Jakarta đã đồng ý mở rộng hợp tác chống khủng bố giữa các cơ quan chức năng của 2 quốc gia.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ngoai-truong-lavrov-chi-dich-danh-moi-de-doa-an-ninh-toan-cau-d105916.html