Ngoại trưởng Đức được đề nghị làm Tổng thống

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier mới đây đã được Chủ tịch đảng Dân chủ-Xã hội Đức (SPD) Sigmar Gabriel, đồng thời là Bộ trưởng Kinh tế Đức, đề cử trở thành ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống..

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier mới đây đã được Chủ tịch đảng Dân chủ-Xã hội Đức (SPD) Sigmar Gabriel, đồng thời là Bộ trưởng Kinh tế Đức, đề cử trở thành ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống nước này.

“Chúng ta cần một ứng cử viên không chỉ có thể đại diện cho nước Đức trên trường quốc tế mà còn biết rõ về những thách thức thời đại của chúng ta và cách giải quyết các thách thức này”- ông Sigmar Gabiel khẳng định khi trả lời phỏng vấn tạp chí Bild của Đức vào ngày 24/10 vừa qua.

Hãng Tass của Nga trích dẫn lời ông Sigmar Gabriel, cho dù đáp ứng được tất cả các yêu cầu trên nhưng hiện Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của liên minh cầm quyền giữa Liên minh Dân chủ-Cơ đốc giáo với Liên minh Xã hội-Cơ đốc giáo. Mặc dù vậy, hiện liên minh cầm quyền này vẫn chưa thể tìm được ứng cử viên có đủ uy tín để có thể cạnh tranh với ông Frank-Walter Steinmeier.

Bộ trưởng Kinh tế Đức khẳng định rằng đảng SPD sẽ vẫn sẵn sàng cho các cuộc thảo luận và sẵn sàng tiến hành thỏa hiệp về vấn đề này nhưng nhấn mạnh rằng SPD sẽ không tham gia vào “các hợp đồng chính trị”.

Theo dự kiến, Hội đồng Liên bang Đức sẽ tổ chức bầu người kế nhiệm Tổng thống thứ 11 của Đức là ông Joachim Gauck vào ngày 12/2/2017 tới đây.

Ngoài Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, các ứng cử viên sáng giá kế nhiệm cho ông Joachim Gauck còn có Bộ trưởng Tài chính ĐứcWolfgang Schäuble, Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert.

Hội đồng Liên bang của Đức gồm có 1260 đại biểu và 50% trong số này là các nghị sỹ Quốc hội Đức và 50% còn lại là nghị sỹ nghị viện các vùng của Đức.

Giới phân tích Đức cho rằng nhận định của Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel về việc hiện khó có nhân vật nào sáng giá hơn Ngoại trưởng Đức để có thể kế nhiệm chức vụ Tổng thống Đức của ông Joachim Gauck là điều hoàn toàn hợp lý.

Ông Frank-Walter Steinmeier là người khá nổi tiếng không chỉ trên chính trường Đức mà trên cả bình diện quốc tế. Ông từng là Phó Thủ tướng Đức giai đoạn 2007-2009 và chỉ chịu thua bà Angela Merkel trong cuộc bầu cử được tổ chức vào năm 2009.

Đối với Nga, nếu ông Frank-Walter Steinmeier trở thành tổng thống tiếp theo của Đức thì hy vọng quan hệ Nga-Đức tiếp tục được cải thiện là điều hoàn toàn có cơ sở.

Ông Frank-Walter Steinmeier được coi là người có quan điểm ủng hộ phát triển mối quan hệ với Nga. Chính Ngoại trưởng Đức là người phản đối quyết liệt khả năng châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Nga vì vấn đề Syria.

Theo ông Frank-Walter Steinmeier, nếu EU áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Nga liên quan đến tình hình Syria, thì động thái này sẽ làm phức tạp việc giải quyết các thảm họa nhân đạo trong khu vực.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ngoai-truong-duc-duoc-de-nghi-lam-tong-thong-post212249.info