Ngoại trưởng Anh hoãn thăm Nga vì NATO

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson thông báo với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng, chuyến thăm Moscow của ông đã phải trì hoãn do thay đổi lịch trình cuộc họp của NATO.

Phát ngôn viên Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng Chung hôm 27/3 cho biết, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã thông báo với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng, chuyến thăm Moscow của ông đã phải hoãn lại do thay đổi lịch trình cuộc họp của NATO.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson.

"Không may, chúng tôi đã phải trì hoãn chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng dự kiến diễn ra vào tháng này do thay đổi lịch trình cuộc họp của các ngoại trưởng NATO. Bộ Ngoại giao đã thông báo với Ngoại trưởng Lavrov và đang lên lại lịch để chuyến thăm của ông ấy diễn ra càng sớm càng tốt", phát ngôn viên Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng Chung chia sẻ.

Trong khi đó, văn phòng báo chí của Đại sứ quán Anh tại Moscow khẳng định, chuyến thăm đã bị trì hoãn vô thời hạn do cuộc họp của các ngoại trưởng NATO dự kiến được tổ chức tại Brussels vào ngày 31/3. Tuy nhiên, Văn phòng báo chí của Đại sứ quán này hi vọng rằng, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson sẽ tới thăm Moscow vào thời gian sớm nhất.

Hồi đầu tháng 3, có thông tin cho rằng, ông Boris Johnson sẽ tới thăm Nga theo lời mời của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Hôm 10/3, một cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Titov và Bộ trưởng phụ trách Mỹ và châu Âu của Anh Alan Duncan đã diễn ra tại London nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm này.

Thu An (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ngoai-truong-anh-hoan-tham-nga-vi-nato-d95496.html