Ngoài Ronaldo, còn những cầu thủ nào bị cáo buộc cưỡng hiếp?

Thông tin trên tờ Der Spiegel (Đức) đang khiến dư luận, nhất là những người hâm mộ Cristiano Ronaldo lo lắng khi tiền đạo của Câu lạc bộ Real Madrid bị cáo buộc từng cưỡng hiếp.

CR 7 bị cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái trẻ 20 tuổi ở khách sạn tại Las Vegas, Mỹ vào ngày 13.6.2009 . Và để tránh rắc rối với pháp luật, Cristiano Ronaldo đã chấp thuận chi 375.000 USD để hủy bỏ mọi chứng cứ có liên quan tới vụ bê bối này.

Vẫn theo tờ Der Spiegel, người giúp danh thủ người Bồ Đào Nha thoát khỏi scandal kể trên là cố vấn pháp lý của công ty Gestifute Carlos Osorio de Castro. Và với bản hợp đồng dài 3 trang (cùng số tiền 375.000 USD) do Carlos Osorio de Castro soạn thảo, Cristiano Ronaldo đã mua được sự im lặng của nạn nhân.

Ngay sau thông tin trên bị rò rỉ, Cristiano đã vô cùng tức giận, nhưng do đang bận chinh phục mục tiêu của Real Madrid, nên danh thủ này không muốn trực tiếp trả lời bất kỳ điều gì liên quan tới thông tin kể trên.

Ronaldo hạnh phúc với con trai Cristiano Jr. và bạn gái Georgina Rodriguez.

Tuy nhiên, đại diện của công ty Gestifute, đơn vị đang trực tiếp quản lý Cristiano Ronaldo khẳng định, tờ Der Spiegel đã bịa đặt và dọa kiện vì gây tổn hại tới danh dự của tiền đạo Real Madrid.

Được biết, tờ Der Spiegel đã trích dẫn một tài liệu về thỏa thuận ngoài tòa án giữa các bên liên quan và việc này diễn ra không lâu sau khi Cristiano Ronaldo rời Man Utd để gia nhập Real Madrid.

Nhưng đại diện công ty Gestifute (thuộc sở hữu của nhà môi giới nổi tiếng Jorge Mendes) tuyên bố, bài viết trên tờ Der Spiegel chỉ dựa vào những tài liệu không có chữ ký, cùng các bên liên quan không được xác định rõ ràng, và thư điện tử giữa các luật sư với nội dung không liên quan gì tới Cristiano Ronaldo.

Tạp chí Der Spiegel có trụ sở tại Đức. Ảnh Getty Images

Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên danh thủ người Bồ Đào Nha bị cáo buộc có liên quan tới sex. Bởi 12 năm trước (2005-2017), Cristiano Ronaldo từng bị giới truyền thông Anh cáo buộc cưỡng hiếp 2 cô gái ở căn hộ tại London.

Nhưng không hiểu vì sao vụ án này lại rơi vào quên lãng bởi cảnh sát không đủ chứng cứ để buộc tội Cristiano Ronaldo.

Ngoài cáo buộc kể trên, Cristiano Ronaldo còn đang bị "tố" thuê một phụ nữ Mỹ mang thai và sắp đón một cặp sinh đôi. Năm 2010, Cristiano Ronaldo lên chức bố sau khi cậu con trai Cristiano Jr. chào đời (thuê đẻ với giá khoảng 13 triệu USD).

Không chỉ bị gây phiền toái, bạn gái của Cristiano Ronaldo, người mẫu Georgina Rodriguez cũng vừa thôi làm trợ lý bán hàng (với mức thu nhập khoảng 1.700 USD/tháng) tại hãng thời trang Prada, sau khi thường xuyên bị người hâm mộ và các paparazzi quấy rầy.

Bạn gái CR7, cựu ngưởi mẫu Georgina Rodriguez. Ảnh Getty Images

Trước đó (tháng 11-2016), cửa hàng Gucci ở Madrid cũng từng buộc cô Georgina Rodriguez phải nghỉ việc bởi sự có mặt của các phóng viên khiến khách hàng sợ hãi. Trước khi đến với người mẫu Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo từng sống với siêu mẫu Irina Shayk.

Hơn 1 tháng trước (trung tuần tháng 3), cảnh sát Bordeaux (Pháp) đã gửi thông báo tới Câu lạc bộ Grenoble, yêu cầu 6 cầu thủ của đội rugby Grenoble (chơi ở giải Top 14 Pháp) phải trình diện để thẩm vấn xung quanh cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ trẻ.

Bởi theo đơn kiện của nạn nhân, cô cho rằng đã bị 6 cầu thủ kể trên cưỡng hiếp sau khi gặp nhau tại hộp đêm ở Bordeaux và việc này diễn ra sau trận Grenoble gặp Bordeaux-Begles hôm 11-3.

David de Gea phủ nhận mọi cáo buộc hiếp dâm

Mặc dù đã ra quyết định sa thải 6 cầu thủ liên quan tới cáo buộc cưỡng hiếp, nhưng Câu lạc bộ Grenoble lại từ chối tiết lộ danh tính của họ. Chủ tịch Eric Pilaud khẳng định, không can thiệp vào tiến trình điều tra của cảnh sát.

Gần 1 năm trước (tháng 6-2016), thủ môn David de Gea từng bị cáo buộc có liên quan tới cưỡng hiếp. Khi đó tờ El Diario đưa tin, David de Gea có liên quan tới vụ xâm hại tình dục tại Tây Ban Nha với đồng đội cũ Iker Muniain.

Theo lời khai của nạn nhân, David de Gea và Iker Muniain đã xâm hại cô trước sự "cho phép" của Fernandez Allende, người có biệt danh là Torbe (phải ngồi tù từ tháng 4-2016 vì tội môi giới mại dâm, tấn công tình dục, khiêu dâm trẻ em, tống tiền và rửa tiền).

Tiền đạo người Brazil, Robinho cũng dính vào nghi án cưỡng hiếp. Ảnh Getty Images

Tiền đạo người Brazil Robinho cũng từng bị tình nghi liên quan tới một vụ hiếp dâm tập thể tại Italia (tháng 1.2013) khi còn đang khoác áo AC Milan. Theo tờ Corriere Della Sera, danh thủ Robinho đã bị cảnh sát điều tra sau khi bị cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 18 tuổi.

8 năm trước (2009-2017), Robinho từng bị tố cáo cưỡng hiếp một phụ nữ khi đang thi đấu cho Man City, nhưng tòa án Crown Prosecution Service (Anh) không có bằng chứng để kết tội anh.

Hơn 2 năm trước (tháng 1.2015), tiền đạo 18 tuổi gốc Gambia Yusupha Yaffa đã bị cảnh sát Đức bắt sau khi bị cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái. Yusupha Yaffa dính vào bê bối sau khi mới đầu quân cho Eintracht Frankfurt (cuối tháng 12.2014). Tiền đạo này được phóng thích sau khi Câu lạc bộ Eintracht nộp 113.000 USD tiền bảo lãnh.

Trọng Hậu/CSTC

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ngoai-ronaldo-con-nhung-cau-thu-nao-bi-cao-buoc-cuong-hiep-61776.html