Ngoại hạng Anh phát sốt vì hậu vệ cánh

Chelsea đã theo đuổi Sead Kolasinac từ đầu năm, rút cuộc lại phải chứng kiến hậu vệ trái của Schalke gia nhập Arsenal. Man City thì đang theo đuổi hậu vệ phải Dani Alves của Juventus, và vài cầu thủ nữa. Vì sao Man xanh cần nhiều hậu vệ cánh như vậy?

Vì HLV Pep Guardiola đã thải loại cùng lúc hàng loạt tên tuổi quen thuộc ở vị trí này: Bacary Sagna, Paolo Zabaleta, Gael Clichy. Vẫn biết các hậu vệ cánh đang là “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng Premier League. Nhưng điều đáng nói: các đội mạnh ở Premier League có xu hướng “nhập” hậu vệ cánh từ bên ngoài và loại bỏ các hậu vệ cánh đã quen thuộc trên sân cỏ Anh.

Hậu vệ cánh trên quê hương bóng đá đã lạc hậu về cách chơi suốt nhiều năm qua, và đây là lúc các “đại gia” đồng loạt thay đổi. Quy luật cung - cầu giải thích vì sao thị trường chuyển nhượng tại Anh sắp bùng nổ những bản hợp đồng mua hậu vệ cánh. Cũng cần lưu ý: Premier League đã quy tụ hàng loạt HLV hàng đầu thế giới trong mùa vừa qua. Đây cũng là nguyên nhân khiến các đội mạnh phải nhanh chóng thay đổi cách chơi nếu không muốn trở nên lạc hậu và thua sút trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Từ Calcio sang Anh, dẫn dắt Chelsea ngay mùa đầu tiên, HLV Antonio Conte đã giới thiệu Marcos Alonso như một trong những bản hợp đồng thành công nhất mùa bóng. Xét về tên tuổi, Alonso hầu như chẳng được quan tâm. Nhưng Conte đã biết rõ Alonso khi anh còn khoác áo Fiorentina ở Serie A, và biết chắc Alonso thích hợp với bài bản chiến thuật của mình.

Đây cũng là chi tiết nói lên sự ưu việt của các hậu vệ cánh bên ngoài Premier League. Từ một đẳng cấp tạm gọi là trung bình ở Serie A, Marcos Alonso trở thành chìa khóa dẫn Chelsea đến ngôi vô địch Premier League 2016/17 . Nếu như sắp tới, Man City mua được Dani Alves như mong muốn của Pep Guardiola, câu chuyện càng trở nên rõ ràng. Alves ở tuổi 34 vẫn được CLB giàu nhất nước Anh và HLV nổi tiếng nhất thế giới mong muốn.

Thật ra, Alonso được tính như một tiền vệ trong sơ đồ 3-4-3 của Conte. Nhưng chẳng có gì quan trọng. Nếu Alonso chơi thật xuất sắc bên cánh trái thì ở cánh phải của đội hình Chelsea, Victor Moses nổi lên như một trong những bất ngờ lớn của mùa bóng. Anh bị các HLV trước đây xếp xó, đẩy đi khắp nơi theo hình thức cho mượn. Conte lôi Moses ra, xếp vào đội hình chính, và thành công rực rỡ.

Đá 3-4-3 tức mỗi biên chỉ có một người lên công về thủ. Nói Alonso là tiền vệ hay hậu vệ không quan trọng lắm, chính là vì điều này. Xin nhắc lại: Conte đã hiểu kỹ Alonso. Với Moses thì hơi khác. Chính anh kể lại: “Tôi vốn là một cầu thủ tấn công. Trong cách đá mới, tôi phải phòng thủ cũng nhiều như tấn công.

Có thể cho rằng Conte đã bổ sung cho tôi phẩm chất phòng ngự. Vấn đề là phải hiểu cả suy nghĩ, thói quen của một cầu thủ phòng ngự, chứ không đơn giản là làm những việc cần làm của một hậu vệ”. Tại sao Conte phải bổ sung phẩm chất phòng ngự vào tiền vệ cánh Moses, chứ ông không làm ngược lại (chọn một hậu vệ biên và bổ sung năng lực tấn công nếu cần)?

Đấy cũng chính là vấn đề. Hậu vệ biên sẵn có, ở Chelsea nói chung cũng như Premier League nói riêng, nhìn chung là đã lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu của các HLV hiện đại, đến từ bên ngoài. Khác biệt lớn nhất khi chuyển chiến thuật từ 4-1-4-1; 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 sang 3-4-3 là bỏ luôn 2 hậu vệ cánh. Conte đã chọn cách này để có chuỗi trận thắng như chẻ tre, tạo đà thẳng tiến đến ngôi vô địch Premier League. Tuyệt đại đa số các đội bóng khác ở Premier League trong mùa vừa qua cũng từng chơi 3-4-3, ít ra là trong những thời điểm khác nhau. Đấy là một cuộc cách mạng.

Kinh Thi

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/anh/ngoai-hang-anh/ngoai-hang-anh-phat-sot-vi-hau-ve-canh-1898231706.html