Ngỡ ngàng mắc bệnh lậu, rộp sinh dục... sau hôn, dụi mắt

Có những tình huống và hành động tưởng như đơn giản lại khiến cho bản thân dễ mắc bệnh lây qua đường tình dục

Mắc bệnh lậu do dụi tay vào mắt

Các bác sĩ ở Đài Loan (Trung Quốc) đã tiếp nhận các trường hợp bị mắc bệnh lậu do dụi tay vào mắt sau khi quan hệ. Các bệnh nhân này nhập viện với triệu chứng chảy nước mắt, mắt sưng tấy, đỏ quạch. Thậm chí có bệnh nhân nặng đến mức mất khả năng nhìn, bác sĩ phải tiến hành ghép giác mạc.

Những bệnh nhân này xuất hiện các triệu chứng của bệnh lậu sau khi quan hệ tình dục khoảng 2 tuần. Theo các bác sĩ, trước khi mắc lậu, các bệnh nhân đã dụi mắt. Trên tay họ đã dính dịch sinh dục chứa vi khuẩn gây bệnh lậu mà không biết.

Nguyên nhân là do vùng mắt là nơi dễ nhiễm khuẩn. Hành động dụi mắt có thể làm cho mắt bị trầy xước khiến máu, vi khuẩn từ cơ quan sinh dục dính vào mắt. Ảnh hưởng của bệnh rất nặng nề, nếu không chữa trị kịp thời có thể bị mù hoàn toàn.

Mắc bệnh lây qua đường tình dục sau khi đếm tiền

Tại Trung Quốc, cách đây không lâu, một nữ nhân viên ngân hàng (30 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) sốc nặng khi biết bản thân bị lây bệnh qua đường tình dục. Theo lời cô gái, cô chưa bao giờ quan hệ tình dục với ai ngoài người chồng chưa cưới.

Các bác sĩ qua thăm khám và kết luận, cô gái bị lây bệnh qua đường tình dục là do tiếp xúc với tiền bẩn trong quá trình làm việc. Sau khi làm việc, cô gái này không rửa tay và chạm vào bộ phận sinh dục.

Cũng theo các bác sĩ, họ từng tiếp nhận một bệnh nhân chưa quan hệ tình dục bao giờ nhưng vẫn mắc bệnh lây qua đường tình dục do tiếp xúc với tiền dính virus gây bệnh.

Vì vậy, những người khỏe mạnh phải cảnh giác, việc tiếp xúc với bồn cầu, bể bơi, khăn tắm cũng có thể mắc bệnh mụn rộp, sùi mào gà, lậu...

Bé trai bị mụn rộp sinh dục vì người lớn hôn

Chị Amy Stinton từng khiến cư dân mạng ở Anh xôn xao khi tung lên mạng xã hội hình ảnh đáng thương khi cậu con trai nhỏ bị nhiễm virus mụn rộp sinh dục Herpes. Theo lời chị Amy, cháu bé bị không phải do vợ chồng chị mà chỉ bởi nụ hôn của người lạ.

Chị muốn chia sẻ điều này để cảnh báo các phụ huynh khác đừng đánh giá thấp nguy cơ trẻ sơ sinh bị nhiễm virus có thể phải sống chung cả đời.

Bé Oliver - con trai chị được chẩn đoán nhiễm virus Herpes. Bé bị nhiễm Herpes loại 1 gây mụn rộp cho cơ thể, còn Herpes loại 2 ảnh hưởng bộ phận sinh dục.

Người mẹ này cảnh báo, có nhiều người lớn không hề quan tâm đến sức khỏe của trẻ, khi thấy bé đáng yêu sẵn sàng hôn hít gây nên tình cảnh khổ sở này.

Các bác sĩ cũng cảnh báo việc hôn nhau tưởng như vô hại nhưng cũng có thể làm lây lan bệnh tình dục. Nguyên nhân do khi hôn nhau, các virus gây bệnh tình dục như herpes sinh dục, loét sùi, viêm gan B sẽ truyền sang người kia.

Nhiều người không biết bản thân bị bệnh vì căn bệnh này tiến triển âm thầm, dai dẳng. Có những giai đoạn, triệu chứng không rõ rệt nên người mắc bệnh vẫn chủ quan làm lây lan cho những người khác. Do đó, để khám chính xác nhất phải đến các cơ sở y tế đảm bảo chất lượng để được khám toàn diện và làm một số xét nghiệm. Trong giai đoạn chưa có kết luận chính thức phải có

Anh Minh (Tổng hợp)

Lấy cọng cỏ chọc vào 'vùng kín', nam thanh niên nhập viện

Đeo bi vào 'của quý', 'lên đỉnh' chưa thấy đã nhập viện đau đớn tột cùng

5 loại rau có công dụng như Viagra, 'chuyện ấy' càng mặn nồng

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/gioi-tinh/ngo-ngang-mac-benh-lau-rop-sinh-duc-sau-hon-dui-mat-20170215170504037.htm