Ngỡ ngàng F-16 xuất hiện tại triển lãm hàng không Triều Tiên

Một điều có lẽ không ai tưởng tượng tới đó là một chiến đấu cơ F-16 vừa xuất hiện và bắn pháo hoa trên bầu trời tại triển lãm hàng không “Tình bạn quốc tế” tại thành phố Wonsan, Triều Tiên.

Mẫu máy bay này trên thực tế là một mô hình điều khiển từ xa được Triều Tiên dựng lên, có thiết kế giống F-16 của Mỹ nhưng kích thước chỉ bằng 1/6 máy bay thật. Ngoài mô hình F-16 của Mỹ, Triều Tiên cũng dựng cả mô hình của chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc.

Việc Triều Tiên đưa một máy bay mô phỏng cỡ nhỏ của F-16 đến triển lãm hàng không là điều vô cùng kì lạ, nhất là khi Bình Nhưỡng liên tiếp bày tỏ sự tức giận trước việc lính Mỹ xuất hiện tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây có thể được cho là biện pháp nhằm làm vừa lòng đám đông đến xem buổi triển lãm được tổ chức ở sân bay Kalma.

Mô hình F-16 của Triều Tiên nhỏ bằng 1/6 máy bay thật

Đây là lần đầu tiên một triển lãm hàng không được tổ chức tại Triều Tiên. Xuất hiện trong triển lãm này chủ yếu là các máy bay mà Triều Tiên đã mua từ Nga như máy bay chở khách Ilyushin, Antonov và Tupolev hay các chiến đấu cơ MiG và Sukhoi.

Phi công Triều Tiên đã thể hiện khả năng điều khiển máy bay nhào lộn, trong khi, khán giả đến xem cũng có cơ hội được ngồi trên máy bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo và nhảy dù cùng những hướng dẫn viên. Triều Tiên còn tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ, múa võ, lễ hội bia bên lề triển lãm hàng không này.

Đáng chú ý, triển lãm này cũng có sự xuất hiện trực thăng MD-500 do Mỹ sản xuất. Số máy bay này được mua tại Mỹ thông qua một công ty Đức và sau đó trải qua nhiều khâu để đến được Triều Tiên. MD 500 cũng từng xuất hiện trong buổi duyệt binh của Triều Tiên vào năm 2013.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/ngo-ngang-f16-xuat-hien-tai-trien-lam-hang-khong-trieu-tien/702357.antd