Ngô Kinh: Kẻ điên dám phát nổ xe tăng khiến cả Cbiz ngả mũ

Ngô Kinh đã đặt ván bài 'được ăn cả ngã về không' khi mang cả gia sản vào 'Chiến lang 2'.

Ngô Kinh khi ra mắt Chiến lang vào năm 2015 từng gây chú ý với 500 triệu NDT doanh thu (tương đương 74 triệu USD). Sau 2 năm kín tiếng, chấn thương liên miên, nam diễn viên 43 tuổi dốc tiền làm Chiến lang 2.

Ai cũng nói Ngô Kinh điên khi dám tự bỏ tiền túi làm phim trong giai đoạn bão hòa như hiện nay. Hôm 28/7, phim chính thức ra rạp và người trong giới, dư luận chờ đợi ván bài đặt cược của Ngô Kinh thành hay bại.

Cảnh phá hủy xe tăng thật trên màn ảnh.

Đặt kíp nổ phá xe tăng và kẻ khùng Ngô Kinh

Trong suốt những năm qua người ta nói Ngô Kinh có tài nhưng không gặp thời. Chấn thương trở thành vật cản với sự nghiệp của anh. Thậm chí, anh bị tiếng “ăn bám vợ” từ vài năm nay.

“Có quá nhiều chuyện không may mắn xảy ra với tôi. Tôi không có sự nghiệp thuận lợi, con trai tôi cũng không khỏe mạnh khi chào đời. Tôi nghĩ rằng bản thân cố gắng cũng nên có lúc nghỉ ngơi, hy vọng 50 tuổi có thể giải nghệ”, Ngô Kinh nói.

Gia sản của Ngô Kinh không đồ sộ như nhiều ngôi sao khác. Làm Chiến lang 2, kinh phí phim tổng cộng 150 triệu NDT (hơn 22 triệu USD). Dự án công bố nhưng không nhiều nhà đầu tư mặn mà. Ngô Kinh dốc sạch vốn liếng, chi ra 15 triệu USD. Anh kiêm luôn vai nam chính.

Cảnh giao đấu dưới biển suýt khiến Ngô Kinh mất mạng. Ảnh: Hậu trường phim.

Ngô Kinh sử dụng 10 chiếc xe tăng thật trong phim. Anh còn không ngại sử dụng kíp nổ phá hủy chúng thành tro bụi như phim bom tấn đầu tư lớn của Hollywod thay vì lạm dụng kỹ xảo hình ảnh.

Trên phim trường, Ngô Kinh luôn tự quay các cảnh phim hành động mạo hiểm. “Không dùng thế thân”, là phương châm quay phim từ trước đến nay của Ngô Kinh. Anh suýt chết đuối sau cảnh giao đấu dưới nước với 4 tên hải tặc.

“4 phút quay dưới nước, tôi suýt nữa bị dìm dưới đáy biển. Tôi nói mà nhiều người còn cho rằng tôi giả tạo, nói khoác”, anh kể.

Nhìn lại nửa năm qua, không thiếu những phim hành động tương tự do Trung Quốc sản xuất. Nhiều chuyên gia cho rằng ván bài đặt cược của Ngô Kinh có thể khiến anh trở thành “kẻ điên khùng nhất Cbiz”.

Kinh phí phim chủ yếu cho những cảnh phát nổ nguy hiểm.

Lịch sử mới của màn ảnh Trung Hoa?

Hôm 28/7, Chiến lang 2 sau nhiều khó khăn chính thức ra rạp. Tối 27/7, một lượng khán giả nhất định đã được thưởng thức phim. Theo thông tin từ Douban, sáng 28/7, doanh số Chiến lang 2 đạt hơn 300 triệu NDT (khoảng 45 triệu USD). Trên mạng Douban, gần 15.000 người tham gia đánh giá chấm phim đạt 7,3/10 điểm.

“Với một phim về đề tài yêu nước, Chiến lang 2 đang tạo ra kỳ tích”, tờ Tin tức phim ảnh bình luận. Như vậy, chưa đầy hai ngày, phim đã thu hồi vốn. Ngô Kinh hiện chỉ việc rung đùi chờ đếm nguồn thu trong các ngày tiếp theo.

“Các cảnh phá nổ quá hoàn hảo, hình ảnh chân thực, nội dung khiến người xem cảm động”, “Không ngủ gật chút nào, tôi đã xem hết Chiến lang 2. Bộ phim đáng để tôi bỏ tiền ra rạp”, “Tôi đã khóc đấy, có tin được không”, trích dẫn bình luận từ khán giả được Douban đăng tải.

Ngô Kinh và đoàn đội đang mỉm cười khi phim thắng lớn về doanh thu, được đánh giá cao về nội dung.

Hàng loạt nghệ sĩ lớn Trung Quốc đưa ra bình luận tán dương phim. Đó là Hoàng Bột, Trương Chấn, Phạm Băng Băng, Triệu Văn Trác, Tạ Na, Lý Băng Băng, Lý Thần, Trương Quốc Lập, Tiểu Tống Giai, Ngô Kỳ Long, Bành Vu Yến. Họ gọi đây là điểm sáng, "nguồn nước mát lành" của điện ảnh Trung Hoa.

Triệu Văn Trác, cao thủ chưa bao giờ yêu quý Ngô Kinh, chia sẻ đơn giản và đầy ý nghĩa: “Chiến lang 2, tối nay công chiếu và tôi mong mọi người hãy đến xem”.

Đặng Siêu, Phạm Băng Băng nhìn nhận Trung Quốc đang thiếu những phim như Chiến lang 2.

“Ngô Kinh không đẹp trai, không cao ráo như các nam thần hiện nay. Anh cũng không còn trẻ nhưng anh là diễn viên thực thụ. Thành công của Chiến lang là nhờ anh ấy”, một nhà phê bình đánh giá.

“Còn nhớ Thành Long từng liều mạng đóng phim, nhờ đó mà thành công. Ngô Kinh cũng đặt cược tất cả để làm phim. Khi phim hoàn thành, anh ấy cười nói cuối cùng cũng sống trở về. Tôi không ngạc nhiên khi anh ấy thành công”, tờ Sina trích dẫn bình luận một chuyên gia ngành sản xuất phim.

Chiến lang 2 là câu chuyện về anh lính Lãnh Phong (Ngô Kinh) muốn từ giã mọi thứ, sang châu Phi bắt đầu cuộc sống phiêu bạt. Không ngờ, anh lại bị cuốn vào cuộc chiến phản loạn tại hòn lục địa đen. Lãnh Phong với cá tính của mình - quên sự an toàn bản thân - dấn thân vào cuộc chiến.

Trailer Chiến lang 2 Chiến lang 2 được chú ý ngay từ trailer với những màn đấu súng trực tiếp, xe tăng xuất hiện.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngo-kinh-ke-dien-dam-phat-no-xe-tang-khien-ca-cbiz-nga-mu-post766913.html