Ngô Kinh hóa sát thủ, hạ gục 3 gã quái vật khổng lồ

Ngôi sao võ thuật Ngô Kinh gặp phải thử thách không hề đơn giản khi phải đối đầu với 3 đối thủ to cao hơn mình.

Ngô Kinh được biết đến với vai trò là một nam diễn viên, võ sĩ và đạo diễn võ thuật nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Anh thuộc dòng dõi Chính Hoàng Kỳ, một trong Thượng Tam Kỳ của Hoàng tộc Mãn Châu.

Ngô Kinh từng giành được hàng loạt danh hiệu quán quân toàn quốc trong nhiều nội dung võ thuật như quyền, đao, thương. Từ đây, anh bén duyên với điện ảnh.

Ngô Kinh trong Sát thủ huyền thoại (2008)

Sát thủ huyền thoại (2008) đánh dấu lần đầu tiên Ngô Kinh đóng vai trò đồng đạo diễn kiêm diễn viên chính. Trong phim, anh vào vai Bố Đồng Lâm, một sát thủ chuyên nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ lấy đầu một ông trùm tội phạm.

Vì bão biển nên anh phải ở lại trên đảo sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ trên. Cùng kẹt lại với anh có một nữ cảnh sát trẻ (Celina Jade thủ vai)

Tuy nhiên khi hai người đang cùng ăn sáng thì nữ cảnh sát trẻ phát hiện những người ngồi ăn cùng quán chính là 3 tên tội phạm đang bị truy nã.

Ngô Kinh vô tình bị vướng vào một cuộc đối đầu với 3 tên tội phạm với vóc dáng cao lớn, quái dị để bảo vệ nữ cảnh sát trẻ thiếu kinh nghiệm.

Nhóm tội phạm với thân hình cao lớn, vẻ ngoài dữ dằn

Video màn giao đấu giữa Ngô Kinh và 3 tên quái vật khổng lồ:

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/ngo-kinh-hoa-sat-thu-ha-guc-3-ga-quai-vat-khong-lo-756358.html