Ngô Kiến Huy: Lan Phương cũng xứng đáng là quán quân

(VTC News) - Yến Trang và Ngô Kiến Huy đã chia sẻ ngay sau khi nhận ngôi vị quán quân và Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2013

» Đừng mời Lê Hoàng ngồi ghế nóng Bước nhảy hoàn vũ nữa!
» Yến Trang lên ngôi Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2013
Yến Trang: Chấn thương, không tự mặc quần cho mình được
“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vui sướng vì hơn hai tháng qua vô cùng căng thẳng và áp lực, hầu như không có ngày nào được nghỉ ngơi. Giờ đây tôi đang rất xúc động vì mình đã cố gắng phấn đấu, luyện tập mỗi ngày để đi đến cái đích này. Dù có chấn thương hay bị gì chăng nữa, tôi cũng đều phải hết mình vì nghệ thuật.
Tôi đam mê công việc và làm gì cũng đều muốn phải trọn vẹn nhất. Tôi không có tư tưởng mình bỏ công sức ra để nhận được điều gì đó, mà chỉ muốn mang đến những tiết mục hoàn hảo nhất trên sân khấu, ngay cả những thứ nhỏ nhặt như quần áo, tóc tai... tôi cũng đều muốn làm những gì tốt nhất có thể.

Yến Trang đăng quang Bước nhảy Hoàn vũ 2013

Khi đến với cuộc thi này, tất cả chúng tôi đều đã phải cố gắng rất nhiều vì có quá ít thời gian tập luyện. Trong đêm chung kết, không chỉ tôi mà Ngô Kiến Huy hay Lan Phương đã nỗ lực rất nhiều. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu nỗi khổ của tất cả các thí sinh khi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi phải hoàn tất 2 bài thi, mọi người đều rất xứng đáng với ngôi vô địch. Tôi thấy rất vui vì sân chơi này là nơi giúp chúng tôi được trải nghiệm rất nhiều thứ.
Khó khăn lớn nhất của tôi đó chính là sức khỏe. Tôi liên tục bị stress và trước khi Bước nhảy hoàn vũ chuẩn bị lên sóng liveshow đầu tiên thì tôi bị chấn thương rất nặng ở phần lưng. Thế nhưng, tôi không muốn chia sẻ vì sợ mọi người nghĩ mới bắt đầu chương trình mà đã muốn tạo scandal để được chú ý đến. Khi đó tôi rất lo sợ vì chấn thương nặng đến mức không thể cử động được mà chỉ nằm im một chỗ. Thậm chí, tôi không tự mặc quần cho mình được.

Yến Trang với bài thi ấn tượng đạt 39 điểm

Trước khi chương trình bắt đầu vài ngày, tôi còn nghĩ không biết mình có nên bỏ cuộc hay không. Sau đó, tôi đã cố gắng để dự thi, không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình, vì khán giả. Tôi thấy suốt một năm qua mình không có sản phẩm âm nhạc nào dành cho mọi người, nên đây là cơ hội để đem đến cho họ điều gì đó.
Tôi cố gắng vực bản thân dậy bằng cách dùng thuốc giảm đau cấp tốc, dù biết nó không tốt cho sức khỏe. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, cứ tham gia chương trình đã, còn ảnh hưởng gì đến sức khỏe thì sẽ tính sau”.

Ngô Kiến Huy: Lan Phương cũng xứng đáng với ngôi quán quân

“Tôi không tiếc nuối gì hết bởi vì vào đến vòng chung kết đã là một niềm vui hạnh phúc khiến tôi cảm thấy như trong giấc mơ. Tôi không nghĩ tới vị trí khi tham gia chương trình, chỉ vui và làm cho khán giả vui.
Mỗi đêm thi, tôi phải đối diện tâm lý rất lớn bởi càng vào vòng trong càng khó. Đêm nay, tôi đã nhảy được như những gì mình mong muốn. Tôi chỉ muốn khán giả cảm thấy thoải mái và vui khi xem tôi nhảy.
Khó khăn nhất tôi gặp phải là chấn thương và những áp lực về thời gian, sức lực. Tuy nhiên, tôi có ê kíp của mình rất tốt bởi chúng tôi có sự đoàn kết. Tôi nghĩ tất cả các thí sinh đều có ekip riêng và quan trọng là làm việc thế nào.

Ngô Kiến Huy trở thành ‘ông hoàng khiêu vũ’

Nam có lợi thế của nam còn nữ có lợi thế riêng của nữ. Tôi đã cố gắng hết sức rồi và kết quả phản ánh đúng thực chất của mình. Kết quả cũng rất xứng đáng nhưng tôi muốn chị Lan Phương và Yến Trang sẽ là người chiến thắng bởi cả 2 chị ấy đều đã phải cố gắng rất nhiều.
Trong đêm thi, tôi ấn tượng nhất tiết mục của chị Lan Phương được 4 điểm 10 từ ban giám khảo, rất hay, rất tuyệt vời cả về biên đạo. Sắc mặt của chị Phương diễn khi là con nít, là người lớn và về già là khác nhau hoàn toàn. Tôi ước gì mình có được sự diễn xuất tuyệt vời như vậy.
Ngay lúc đầu, tôi nhìn thấy chị Lan Phương rất mạnh về múa. Chị ấy cũng rất kiên trì luyện tập, có những lúc té bầm dập nhưng vẫn đứng lên nhảy tiếp. Nếu là tôi trong trường hợp đó, có lẽ tôi đã phải nghỉ chứ không tập nữa. Tôi thấy chị Phương rất có tiềm năng và cũng xứng đáng với ngôi quán quân. Tôi cũng rất tiếc và cũng mong chị Lan Phương có nhiều thành công mới hơn nữa.

Ngô Kiến Huy ấn tượng bài nhảy được 40 điểm từ BGK của Lan Phương

Tôi ấn tượng sự sáng tạo không ngừng của Yến Trang, kể cả việc mang một cái trống rất bự trên sân khấu mà không ai nghĩ đến. Chị ấy có ý tưởng, vóc dáng và kỹ thuật cũng tốt.
Tôi nghĩ Yến Trang và Lan Phương đều ngang nhau, mỗi người có một thế mạnh và thế yêu riêng nhưng trong đêm này, còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ý tưởng, dàn dựng…và quan trọng nhất là sự bình chọn của khán giả. Khán giả là người quyết định trong chương trình này.
Tôi cũng rất tiếc, tôi muốn chị Lan Phương có vị trí cao hơn đêm nay. Trong 3 thí sinh vào chung kết, tôi là người yếu nhất về kỹ thuật nên tôi chỉ mong đem đến cho chương trình một màu sắc mới và sự vui vẻ cũng như lời nhắn nhủ đến những khán giả lớn tuổi là tập dưỡng sinh cũng có thể nhảy dancesport và mọi người đều có thể”.

Phượng Hoàng (ghi)
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/13-388869/giai-tri/ngo-kien-huy-lan-phuong-cung-xung-dang-la-quan-quan.htm