Ngộ độc do dùng lá rừng chữa táo bón

SGTT.VN - Ngày 12.4, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa nhi bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp ngộ độc do dùng lá trầu hôi chữa táo bón.

Bệnh nhân là Hà Đức H., bốn tuổi, ngụ tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình nhập viện trong tình trạng thiếu máu nặng, vàng da, không sốt nhưng nhịp tim đập nhanh, người mệt lả. Theo lời kể của gia đình, nghe thầy lang nói dùng lá trầu hôi có thể chữa được bệnh táo bón nên gia đình nhờ thầy lên rừng hái lá sắc cho H. uống. Sau khi uống một ngày, H. có biểu hiện da xanh, người mệt lả, tiểu ra máu nên gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, xác định bé bị tan máu cấp do ngộ độc lá rừng nên các bác sĩ dùng phương pháp thải độc. Hiện H. đang dần hồi phục, dự kiến sẽ xuất viện vào tuần tới.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/khoe-va-vui/162978/ngo-doc-do-dung-la-rung-chua-tao-bon.html