Nghìn năm có một ngày Đại lễ

Hòa trong không khí vui chung của cả nước, nhiều tháng qua, Lực lượng Công an nhân dân khắp nơi nô nức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và các sự kiện lớn của đất nước. Chuyên đề ANTG đã ghi nhanh các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, học viên các trường CAND tham gia diễn tập nhằm góp phần đảm bảo an ninh, đón mừng ngày Đại lễ 1000 năm.

1. Tình huống đặt ra: Lợi dụng ngày lễ, ngày nghỉ, khi mà nhiều người dân kéo về các khu vui chơi trung tâm thủ đô để tận hưởng không khí lễ hội, một nhóm người quá khích bị kích động đã tập trung trước cửa trụ sở cơ quan chính quyền đưa yêu sách, gây rối, mất ổn định an ninh trật tự chung. Sau nhiều giờ giải thích, phân tích và thuyết phục, đám người nói trên không những chấp hành giải tán mà một số phần tử quá khích cầm đầu còn đứng ra hô hào, kích động những người tập trung có hành động đập phá, hò hét và cố tình gây xô xát với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Không chỉ dừng lại ở đấy, các phần tử cầm đầu quá khích đã liên lạc và tiếp tục kích động thêm một số phần tử chuyên gây rối, mất ổn định an ninh xã hội ở các địa phương lân cận kéo về, quyết tâm phá hỏng ngày lễ lớn, dịp vui chơi và tận hưởng không khí thanh bình của nhân dân của thủ đô nghìn năm tuổi... Yêu cầu đặt ra là phải lập tức giải tán đám đông gây rối nói trên, trả lại sự bình yên cho nhân dân. Nhận chỉ đạo từ cấp trên, các lực lượng, phòng, ban của Công an TP Hà Nội lập tức được triển khai đồng bộ các biện pháp. Từ đàm phán, thương thuyết, hòa giải đến biện pháp cứng rắn hơn như yêu cầu những người tham gia gây rối phải lập tức giải tán đều được áp dụng. Tuy nhiên, có vẻ như đám người này đã không những không chấp hành mà bắt đầu có hành vi phá phách, đốt lửa, ném gạch đá vào các lực lượng chức năng, gây thương vong cho một số CBCS. Giám đốc Công an TP Hà Nội đã lệnh cho các lực lượng chức năng của thành phố, áp dụng biện pháp mạnh giải tán nhóm gây rối nói trên. Các lực lượng lập tức được huy động theo các phương án đã chuẩn bị từ trước, có mặt tại hiện trường ngay khi có lệnh. Đám đông tham gia gây rối trước cửa trụ sở cơ quan chính quyền được giải tán sau ít phút. Một số phần tử cầm đầu kích động bị bắt giữ. Lực lượng cứu thương khẩn trương tham gia cứu giúp người bị thương vong trong xô xát. Lực lượng khám nghiệm hiện trường lập tức có mặt, thu thập chứng cứ để chuẩn bị đưa những đối tượng cầm đầu quá khích ra truy tố trước pháp luật... Tình huống thứ hai: Trong khi nhiều người dân đổ xô về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để theo dõi một sự kiện thể thao lớn, một nhóm đối tượng khủng bố bịt mặt mang theo vũ khí, lựu đạn nổ chiếm Khán đài B, bắt giữ một số con tin, đưa yêu sách. Bọn khủng bố dùng súng và lựu đạn uy hiếp một số con tin và tập trung lại tại một khu vực của khán đài, cắt cử một số ra canh gác và bắt đầu đánh đập các con tin để gây sức ép. Trong lúc hoảng loạn thoát khỏi khán đài, nhiều người đã giẫm đạp lên nhau, con số thương vong mỗi lúc một tăng. Yêu cầu đặt ra đối với lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Công an TP Hà Nội là phải lập tức tiêu diệt, bắt giữ nhóm khủng bố nói trên, giải thoát con tin một cách nhanh nhất để giảm mọi thiệt hại về người và của. Lực lượng đặc nhiệm lập tức được huy động đến hiện trường, trong đó có cả những lực lượng phối hợp như lực lượng công binh rà phá bom mìn, bộ đội hóa học của Bộ Tư lệnh thủ đô... Sau nhiều lần thương thuyết không hiệu quả, nhóm đối tượng khủng bố vẫn liều chết cố thủ và bắt đầu ra tay hạ sát các con tin, Ban Giám đốc Công an TP quyết định lệnh cho các lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt nhóm khủng bố, giải phóng con tin... Lực lượng Công an thủ đô sẵn sàng cho ngày Đại lễ. Những người chứng kiến tại thực địa Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sáng hôm ấy đã được một phen nghẹt thở với khói nổ, với các tình huống giả định diễn ra như thật và một lần nữa được chứng kiến tài nghệ của các chiến sĩ cơ động, đặc nhiệm trình diễn những màn đột kích, leo dây rất tài tình. Khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng đã đạt đến độ nhuần nhuyễn, sẵn sàng đạt hiệu suất cao nhất... 2. Đó chỉ là 2 tình huống giả định được đặt ra với quy mô cấp thành phố nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, điều hành xử lý tình huống của Ban chỉ đạo thành phố giải quyết các tình huống khẩn cấp về an ninh quốc gia, khả năng, sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, trình độ và sự phối hợp tác chiến giữa các lực lượng nghiệp vụ Công an TP, giữa Công an với Quân đội và các ban ngành, đoàn thể quần chúng trong giải quyết tình huống về an ninh chính trị và trật tự xã hội. Diễn tập chống khủng bố. Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, đây là cuộc diễn tập thực binh, mọi tình huống giả định như thật nên sẽ là dịp tốt để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng lực lượng. Sẽ kiểm tra được mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng tham gia giải quyết tình huống, đánh giá việc phục vụ các yêu cầu công tác hậu cần, tính năng, tác dụng, trình độ và hiệu quả sử dụng các phương tiện nghiệp vụ thông tin liên lạc được trang bị hiện có của Công an TP và các lực lượng tham gia phối hợp, nâng cao hiệu quả phối hợp giải quyết, xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trên thực tế. Mặt khác, cuộc diễn tập là sự biểu dương lực lượng thể hiện quyết tâm của Công an TP Hà Nội, các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các ban, ngành của TP Hà Nội sẵn sàng đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng lần thứ XI và các sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra trên địa bàn thủ đô. 3. Suốt 3 tháng qua, Thu Hương cùng các bạn nữ khóa D36 Học viện An ninh nhân dân (ANND) miệt mài tập luyện. Vừa qua lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng CAND rồi lại chuẩn bị tham gia diễu hành trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long, các em đã coi đây như một vinh dự lớn. Gần 200 nữ học viên, chủ yếu là học viên năm thứ 2 của các trường Học viện ANND và Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) dần nhuốm màu da sạm nắng để đổi lấy những bước đi vững chắc, mạnh mẽ, đều tăm tắp của cả khối diễu hành. Xe đặc chủng trong buổi diễn tập. Hồng Vân, sinh viên khóa D30 Học viện CSND cho biết, thường các em phải dậy tập trung từ 6 giờ sáng, lên xe đi đến địa điểm tập, có hôm là tại Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm ở thôn Kiều Mai, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, có khi là ngay tại sân Trường trung học CSND 1 tại Sóc Sơn, và nhiều ngày qua là tại Sân bay Bạch Mai cũ. Trong lần hợp luyện thứ 2 tại sân bay Láng - Hòa Lạc, phần rút gọn đội hình còn lại cũng là phần được lựa chọn tinh xảo nhất. Có những hôm trời nắng oi bức, không ít trường hợp các học viên bị ngất xỉu. Lại những ngày mưa vẫn tập, có những vấn đề về sức khỏe phụ nữ, rất là vất vả. Tuy nhiên, được sự quan tâm của ban huấn luyện, các thầy cô và lực lượng y, bác sĩ, chăm sóc sức khỏe theo sát, các nữ học viên chẳng ai bảo ai nấy đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Khối trưởng Hà Lan Anh, từng dẫn đầu trong khối diễu binh hôm 19/8 cười nét vui lộ rõ trên gương mặt sạm đen, khi thấy chúng tôi hướng ống kính về em. Lan Anh bật mí, bản thân những bạn được lựa chọn tham gia khối diễu duyệt này không chỉ có sức khỏe, thân hình và chiều cao đảm bảo mà ngay tại trường đã có sự chọn lựa về các mặt học lực và hạnh kiểm rồi. Bởi thế, được đứng trong hàng ngũ này, các em cảm thấy vinh dự lắm, quyết phấn đấu cho "bằng chị bằng em". Cùng với các phương án luyện tập bảo vệ an toàn cho ngày Đại lễ thì các khối tham gia diễu duyệt lần này cũng là một trong những hoạt động nổi bật của Lực lượng CAND

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2010/10/73470.cand