Nghịch tử giết cha vì bị ngăn sử dụng ma túy

Ngày 17/5, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Thanh Nam (23 tuổi) mức án tử hình về tội "Giết người".

Hung thủ trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 9/11/2015, sau khi uống rượu, Nam về nhà ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn thì thấy cha là ông Huỳnh Văn Thành uống rượu say rượu và đang gây sự với mẹ là bà Hà Thị Nga.

Thấy Nam về ông Thành liền chửi Nam nhưng anh không nói gì và bỏ vào phòng sử dụng ma túy. Ông Thành thấy Nam sử dụng ma túy, ông Thành liền chửi và đá vào tay Nam. Tức giận, Nam đã xông vào đánh nhau với cha của mình. Trong lúc đánh nhau, Nam nhặt cây kéo gần đó đâm nhiều nhát vào người ông Thành.

Khi thấy 2 cha con đánh nhau, bà Nga chạy ra ngoài kêu cứu. Hàng xóm chạy đến đưa ông Thành đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong sau đó 2 ngày. Còn Nam bị công an bắt ngay sau khi gây án.

La Giang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nghich-tu-giet-cha-vi-bi-ngan-su-dung-ma-tuy-d13544.html