Nghịch tử cầm điếu cày đánh mẹ chết, vợ bị thương

Trong lúc cãi vã, Đặng Công Khánh (Nghệ An) đã bất ngờ cầm điếu cày đánh mẹ chết và khiến vợ đang mang thai bị thương.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng - Ảnh: VNN

Chiều 24-8, tin từ Công an xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng con trai đánh mẹ chết và vợ đang mang thai bị thương.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 23-8, tại nhà bà Lô Thị Lợi (60 tuổi), trú xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, giữa bà Lợi và con trai là Đặng Công Khánh (31 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc tức giận, Khánh bất ngờ cầm điếu cày bọc nhôm ở hai đầu đánh liên tiếp vào đầu mẹ mình khiến bà Lợi gục tại chỗ.

Chị Lê Thị Hạnh (32 tuổi, vợ Khánh, đang mang thai tháng thứ 6) chạy vào can ngăn cũng bị Khánh dùng điếu cày đánh vào người khiến chị bị thương. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã có mặt đưa bà Lợi và chị Hạnh đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến trưa ngày 23-8, bà Lợi đã tử vong.

Nhân được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt bắt giữ Khánh ngay sau đó. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Khánh trước pháp luật.

Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nghich-tu-cam-dieu-cay-danh-me-chet-vo-bi-thuong-20160824205351665.htm