Nghĩa Đàn (Nghệ An): Đánh người dã man chỉ vì nghi ăn trộm quặng

GiadinhNet - Cơ quan công an hiện đang điều tra làm rõ vụ đánh người như thời trung cổ vừa qua.

Nghĩa Đàn (Nghệ An): Đánh người dã man chỉ vì nghi ăn trộm quặng Nạn nhân là anh Lữ văn Tới ( SN 1978) quê ở bản Cồng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp. Nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân bị một nhóm người tập thể đánh dã man vì bị nghi đã ăn trộm quặng của ông chủ. Theo phản ảnh gia đình nạn nhân thì Lữ văn Tới hiện đang làm thuê cho một ông chủ ở xã Tân Hợp Tân Kỳ, Nghệ An với mức thù lao 100 ngàn đồng/ngày. Trưa 3/5, khi đang nghỉ trong lán khai thác quặng, anh Tới và một số công nhân khác bị một nhóm côn đồ và chủ mỏ thiếc lôi ra ngoài hỏi về việc mất trộm quặng thiếc và đánh đập. Do anh này không thừa nhận mình lấy cắp quặng nên bị nhóm người này đã đánh đập anh rất dã man bằng cách dùng muối và nước mắm xát vào vết thương. Hiện, nạn nhân Tới đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây bắc huyện Nghĩa Đàn. Bác sỹ Nguyễn Vĩnh Hạnh-Trưởng khoa ngoại Bệnh viện huyện Nghĩa Đàn cho biết: Nạn nhân Tới bị đa chấn thương phần mềm. Phần mông, lưng, ngực bị bầm, tím ở lưng. Theo những người dân chứng kiến thì trước đó anh Tới đã bị nhóm người này đánh đập suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng đã không có ai dám vào can vì có sự xuất hiện của một tay “anh chị”. Chiều ngày 6/5, tiếp xúc với PV, Chị Lô Thị Hòa (23 tuổi), vợ anh Tới cho biết: Sau khi dùng gậy đánh bầm dập phần lưng, mông và chân chồng chị, chúng còn đốt nhựa ni lon để những giọt nhựa nhỏ lên lưng. Quá đau đớn nên anh Tới ra sức van và cho rằng mình không ăn trộm quặng thiếc nhưng nhóm côn đồ vẫn không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục dùng muối, nước mắm và mắm tôm chà xát lên các vết thương. Cho đến khi anh Tới ngất lịm chúng lôi ra một vũng nước đãi quặng, dùng máy bơm xịt thẳng nước vào người cho tỉnh rồi đánh tiếp. “Vừa đánh, chúng vừa hỏi mày có khai không, không khai tao đánh tiếp”. Cho đến khi không thấy anh Tới tỉnh, chúng đã đưa nạn nhân đến trạm y tế rồi thản nhiên bỏ đi. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Được biết, khu vực quặng sắt nơi xảy ra vụ đánh người giã man như thời trung cổ trên từng xảy ra tai nạn khiến 2 người chết khi đang khai thác mỏ. Trao đổi với PV, Thượng tá Dương Thanh Cảnh, Phó Trưởng công an huyện Tân Kỳ cho biết, khu vực mỏ quặng thiếc nơi anh Tới bị đánh không có giấy phép khai thác, nhóm người này đi khai thác quặng lậu. “Chủ của điểm khai thác quặng lậu mà nạn nhân phản ánh là người đàn ông tên Trúc, từng phải đi cải tạo vì vi phạm pháp luật". Hiện lực lượng cảnh sát đang truy tìm những người đã đánh anh Tới để xử lý trước pháp luật. Hồ Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20110507113115271p0c1005/danh-nguoi-da-man-chi-vi-nghi-an-trom-quang.htm