Nghi Xuân phát động xây dựng huyện đạt chuẩn NTM

Huyện Nghi Xuân vừa tổ chức lễ phát động “Toàn dân chung sức xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, đôi thị văn minh năm 2017-2020”. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng tham dự.

Sau 6 năm xây dựng NTM, Nghi Xuân đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển theo hướng hiện đại; nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với xây dựng NTM góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho hàng ngàn hộ dân. Đến nay, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 14,3 tiêu chí/xã, tăng 10 tiêu chí/xã so với năm 2011 và cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Lãnh đạo Nghi Xuân phát động xây dựng NTM

Đặc biệt, trong những năm qua đã có 84.240m2 đất được nhân dân hiến tặng, 133,8 tỷ đồng cùng 628.000 ngày công được huy động.

Nghi Xuân (cùng với Đức Thọ) được tỉnh lựa chọn tập trung xây dựng huyện NTM vào năm 2020. Trên cơ sở đó, Nghi Xuân quyết tâm phấn đấu đến năm 2018 có 17/17 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có ít nhất 4 - 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đến năm 2019 hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM. Địa phương phấn đấu đến năm 2020 có tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%; thị trấn Xuân An, thị trấn Nghi Xuân đạt tiêu chí đô thị loại 4.

Ký kết đăng ký thi đua xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch khẳng định: Bản chất NTM là xây dựng nền sản xuất nhằm nâng cao thu nhập về kinh tế, văn hóa và tinh thần cho người dân. Hay nói cách khác là làm cho nhân dân khu vực nông thôn ngày càng trở nên hạnh phúc hơn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý, trước hết là xác định được mục tiêu, cách làm. Kế đến là làm thế nào dân hiểu, dân tham gia tích cực. Vấn đề cuối cùng là đội ngũ cán bộ phải có tinh thần trách nhiệm, phải nhiệt huyết và đặc biệt là phải có khát vọng vươn tới.

“Hôm nay mới chỉ là lễ phát động, còn kết quả như thế nào còn phải chờ. Nhưng với khí thế quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, của quân và dân, mục tiêu hướng tới chắc chắn sẽ thành công” – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tham gia ủng hộ huyện Nghi Xuân xây dựng NTM với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Đầu tư bất động sản Đông Đô (Bộ Quốc phòng) ủng hộ số tiền 12 tỷ đồng, Giám đốc Công ty Đông Dương Thăng Long ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng.

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/nghi-xuan-phat-dong-xay-dung-huyen-dat-chuan-ntm/127428.htm