Nghỉ việc nương rẫy, đi hiến máu cứu người

Dù công việc nương rẫy cuối năm rất bận rộn nhưng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) vẫn tích cực rủ nhau đi hiến máu cứu người. Đây là một nghĩa cử cao đẹp nhằm hưởng ứng chương trình “Lễ hội xuân hồng” và ngày “Chủ nhật đỏ” được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại huyện Di Linh.

Gần 7 giờ sáng 17/1, hội trường Trung tâm Chính trị huyện Di Linh (thị trấn Di Linh) đã có khá đông người, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức huyện Di Linh đến tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Có mặt từ sáng sớm, chị Ka Hựp (thôn Ka Ming, thị trấn Di Linh) đã vội xếp hàng để đăng ký hiến máu. Bình thường, giờ này chị đã có mặt ở nương rẫy để thu hoạch cà phê.

Ngày 17/1/2017, tại huyện Di Linh, hơn 500 người dân, đoàn viên thanh niên và cán bộ công chức trên địa bàn đã tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Nghe thông tin về chương trình này qua người quen nên hôm nay, chị quyết định không đi làm để tham gia hiến máu cứu người. Đây là lần thứ hai chị tham gia hiến máu tình nguyện", chị Ka Hựp chia sẻ.

Còn với đoàn viên thanh niên xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, các bạn trẻ đã hẹn nhau xuất phát từ 6 giờ sáng để kịp có mặt trong lễ phát động hiến máu tình nguyện. Dù phải tạm nghỉ việc nương rẫy cuối năm nhưng các bạn trẻ đều rất hào hứng, nhiệt tình tham gia và kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi đến lượt được hiến giọt máu hồng.

Nhiều bạn trẻ háo hức bỏ cả nương rẫy để tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Chị Ka Kiểm, Bí thư chi đoàn thôn Tân Nghĩa (xã Tân Nghĩa, Di Linh) vui vẻ nói: "Khi biết ngày hội hiến máu được tổ chức tại Di Linh, các bạn trẻ háo hức lắm. Nhiều người còn gọi điện thoại chủ động đăng ký hiến máu nữa".

Càng gần về trưa, lượng người chờ trong khu vực hiến máu càng đông. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra mẫu máu, cô giáo trẻ Ka Nhi (trường mầm non Bảo Thuận, xã Bảo Thuận, Di Linh) đến khu vực hiến máu chờ đến lượt. “Hôm nay tôi sắp xếp công việc và nhờ cô giáo trong trường trông lớp giúp để đến đây hiến máu. Khi còn là sinh viên trên Đà Lạt tôi đã từng tham gia hiến máu ” , Ka Nhi chia sẻ.

Khoảng 340 đơn vị máu đã được hiến trong ngày "Lễ hội xuân hồng" 2017 tại huyện Di Linh. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, trong Chiến dịch “Lễ hội xuân hồng” năm 2017 ở huyện Di Linh, chỉ tiêu đề ra là thu 200 đơn vị máu nhưng ban tổ chức đã thu được tới 340 đơn vị máu. Lượng máu thu được sẽ đưa được về ngân hàng máu của tỉnh Lâm Đồng để góp phần đáp ứng nguồn máu cho công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/guong-tot-viec-tot/nghi-viec-nuong-ray-di-hien-mau-cuu-nguoi-20170117125034892.htm